Thua đau Hà Nội FC, HLV Ceres Negros vẫn ca ngợi: "Quang Hải có thể đá ở châu Âu"

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

HLV Ceres Negros đánh giá rất cao Quang Hải sau trận thua đáng tiếc ở Hàng Đẫy.

Trong trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Ceres Negros đã chịu thất bại sát nút 1-2 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này khiến đội bóng tới từ Philippines trong khi Quang Hải và các đồng đội đã thẳng tiến vào trận chung kết AFC khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Risto Vidakovic của Ceres Negros bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cho rằng Hà Nội FC xứng đáng đi tiếp: "Tôi xin chúc mừng Hà Nội FC với chiến thắng xứng đáng. Tôi cảm thấy hơi buồn sau trận thua này nhưng Hà Nội FC là đội xứng đáng đi tiếp.

Trong suốt trận đấu, Hà Nội FC đã chơi ép sân và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Trình độ các cầu thủ Hà Nội FC tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ đây là đội bóng có khả năng tiến sâu tại giải".

Sau khi khen ngợi đội chủ sân Hàng Đẫy, nhà cầm quân người Serbia đã dành lời khen cho Quang Hải:

"Hà Nội FC có nhiều cầu thủ tốt và họ đã thể hiện được khả năng trong trận đấu này. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 19 (Quang Hải). Cậu ta hoàn toàn đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu.

Tuy nhiên, môi trường bóng đá châu Âu luôn có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Các cầu thủ Hà Nội FC sẽ còn phải hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng để có thể nghĩ tới ngày sang châu Âu thi đấu".

Thua đau Hà Nội FC, HLV Ceres Negros vẫn ca ngợi: Quang Hải có thể đá ở châu Âu - Ảnh 1.

HLV Risto Vidakovic cho rằng Quang Hải có thể chơi ở châu Âu (ảnh: Đoàn Ca).

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội FC cũng chia sẻ cảm xúc của mình sau khi giành chiến thắng trên sân nhà:

"Trận đấu ngày hôm nay rất hay. Đối đầu với 1 đội bóng có kinh nghiệm ở đấu trường châu lục nhưng chúng tôi vẫn có được chiến thắng. Toàn đội rất mừng. Những năm vừa qua, Hà Nội FC luôn muốn tiến xa ở sân chơi châu lục nhưng chưa có những kết quả tốt. Tới năm nay, đội đã làm được".

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn cho rằng ông chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: "Khả năng tận dụng cơ hội của đội chưa tốt. Nếu dứt điểm tốt, chúng tôi đã có thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1.

Khoảng 10 phút cuối, đội lại chơi trùng xuống. Điều này khiến mọi chuyện trở nên khá khó khăn khi đối phương tràn lên và đã có 1 bàn gỡ. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã giành được chiến thắng".

Vị thuyền trưởng của Hà Nội FC cũng chia sẻ quyết tâm tiến sâu tại giải: "Từ trước khi mùa giải, đội đặt mục tiêu phải lọt vào chung kết khu vực ở AFC Cup. Bây giờ, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu này. Nhưng nếu có cơ hội, toàn đội vẫn muốn làm nhiều hơn nữa, đó là chức vô địch khu vực và có thể là tiến xa ở châu lục".

Thua đau Hà Nội FC, HLV Ceres Negros vẫn ca ngợi: Quang Hải có thể đá ở châu Âu - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm chưa thực sự hài lòng dù giành chiến thắng (ảnh: Đoàn Ca).

Đối thủ của Hà Nội FC trong trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại vào ngày mai giữa PSM Makassar và B. Bình Dương. Ở trận lượt đi, Bình Dương thắng 1-0.

Lượt về Bán kết AFC Cup 2019 Khu vực Đông Nam Á: Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại