Thua đàn em Công Phượng, HLV Viettel mơ ước có công nghệ VAR cho "Vua áo đen"

Hải Bình |

HLV Nguyễn Minh Tiến của U19 Viettel khá bức xúc với công tác trọng tài trận thua U19 HAGL 0-1 và mơ ước có công nghệ VAR tại giải U19 Quốc gia.

Nhận lấy thất bại 0-1 trước U19 HAGL trong ngày ra quân tại giải U19 Quốc gia 2019, HLV Nguyễn Minh Tiến của U19 Viettel khá bức xúc với công tác điều hành trận đấu của tổ trọng tài điều khiển trận này.

Vị thuyền trưởng của đội bóng áo lính, nhiều lần nhảy dựng lên mỗi khi đội nhà bị trọng tài chính Lê Vũ Linh cắt còi những tình huống có lợi cho U19 Viettel. Đỉnh điểm là bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối của Viettel không được công nhận, vì các trọng tài cho rằng cầu thủ ghi bàn đã rơi vào tư thế việt vị.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Minh Tiến cho biết: "Đây là trận đấu có chất lượng chuyên rất cao của HAGL và Viettel. Thế nhưng công tác cầm còi của trọng tài trận này thực sự có vấn đề. Những tình huống cắt còi của trọng tài chính khiến học trò của tôi bị ức chế. Họ không thoải mái tâm lý thi đấu.

Bàn thắng gỡ hòa, tiền đạo của tôi đánh đầu ngược ghi bàn. Không hiểu vì lý do gì mà trọng biên phất cờ việt vị và trọng tài chính không công nhận bàn thắng. Thực sự tôi ước gì công VAR được áp dụng tại giải đấu này. Để tính chính xác trong các tình huống của trọng tài được tốt hơn".

Thua đàn em Công Phượng, HLV Viettel mơ ước có công nghệ VAR cho Vua áo đen - Ảnh 1.

U19 Viettel (đỏ) đang gặp khó trong việc tìm vé vào bán kết. Ảnh: Hòa Nguyễn.

HLV Nguyễn Minh Tiến chính là người đã đặt ra câu hỏi khó với ban tổ chức rằng, công nghệ VAR có được áp dụng tại giải U19 Quốc gia 2019 hay không. Giám sát trọng tài ông Võ Minh Trí đã mất gần 30 phút giải thích cho HLV trưởng của Viettel về việc không áp dụng công nghệ VAR tại buổi họp kỹ thuật trước giải.

"Lứa này của HAGL không thể so sánh với những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường ở cùng thời điểm xuất phát. Khi đó, những đàn anh thi đấu hay và ấn tượng hơn nhiều. Hơn nữa, vấn để thể lực tôi thấy vẫn chưa được khóa 4 của HAGL cải thiện được nhiều cho lắm.

Tôi ấn tượng với trung vệ số 27, anh ta đúng là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của U19 HAGL. Thua trận này, U19 Viettel chỉ còn biết phải tự định đoạt số phận của mình trong hai trận đấu còn lại. Đặc biệt là trận đấu với U19 Đà Nẵng, quyết định nhiều đến vé đi tiếp của chúng tôi", HLV Nguyễn Minh Tiến cho hay.

Ngày mai (9/3), vòng chung kết U19 Quốc gia 2019 - báo Thanh Niên sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu. U19 Becamex Bình Dương gặp U19 SLNA lúc 15h00. Ngay sau đó là cặp đấu giữa U19 Hà Nội gặp U19 Phú Yên. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân Pleiku.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại