Thua đậm trước ngày tái đấu Việt Nam, HLV Malaysia vẫn nói 'cứng'

Trọng Đạt |

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng, kết quả trận thua 1-4 trước Kuwait không nói lên điều gì, ngay trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tối 23/5, đội tuyển Malaysia nhận thất bại 1-4 trong trận giao hữu với Kuwait diễn ra tại UAE. Đây là trận đấu tập đầu tiên của Malaysia trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Các trận giao hữu là nơi mà tôi dùng để đánh giá phong độ của các cầu thủ, rằng liệu họ có chơi đúng theo chiến thuật mà tôi đề ra hay không. Hiện tại, tôi vẫn chưa có quyết định về đội hình sẽ ra sân ở các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup. Phải sau trận giao hữu với Bahrain (ngày 28/5), tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng", HLV Tan Cheng Hoe trả lời tờ New Straits Times hôm nay.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe triệu tập đến 8 cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Tất cả các cầu thủ này đều có ưu thế lớn về mặt thể hình. Ngoại trừ thủ môn gốc Anh Samuel Somerville chỉ cao 1m75, các cầu thủ nhập tịch còn lại của Malaysia đều cao trên 1m80. Đặc biệt, trung vệ Junior Eldstal (gốc Brazil) và tiền vệ phòng ngự Lidiron Krasniqi (gốc Kosovo) cao trên 1m90.

HLV Tan Cheng Hoe tin rằng với nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, Malaysia đương nhiên sẽ có lợi thế này trước các đội Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

"Trước đây, các cầu thủ Tây Á to cao hơn so với người Malaysia nên chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào khía cạnh kỹ thuật. Nhưng hiện giờ, chúng tôi có nhiều cầu thủ nhập tịch và lợi thế hơn một chút. Còn về mặt tốc độ, tôi tin rằng cầu thủ của tôi cũng có tốc độ vượt trội so với các đội bóng trong bảng", HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

Hiện tại, cơ hội đi tiếp tại bảng G của Malaysia vẫn đang rộng mở khi họ đang xếp thứ 2 với 9 điểm sau 5 lượt trận, chỉ kém đoàn quân của HLV Park Hang Seo đúng 2 điểm. Nếu dành chiến thắng trong cả 3 lượt trận còn lại bao gồm cuộc sức với UAE (3/6), Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6), Malaysia sẽ chính thức giành tấm vé vào vòng loại tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại