Thua Brighton, Chelsea lại tạo thêm cột mốc buồn

Đặng Lai |

Ghi 1 bàn đầy may mắn, nhận 2 bàn thua sau 26 pha hãm thành của đối thủ, Chelsea thực sự đã tạo nên những cột mốc buồn. Họ trải qua trận đấu sân nhà bị bắn phá cầu môn nhiều nhất kể từ mùa 2003/04. Đây cũng đã là trận không thắng thứ 6 của đội bóng này.

Thua Brighton, Chelsea lại tạo thêm cột mốc buồn - Ảnh 1.

Chelsea bước vào trận gặp Brighton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh với tâm lý nặng nề sau 4 trận không ghi nổi bàn nào và trải qua cột mốc tịt ngòi dài nhất 3 thập kỷ. Nhưng họ đã nhanh chóng chấm dứt chuỗi trận ấy bằng bàn mở tỉ số đầy đầy may mắn ở phút 13.

Từ đường chuyền của Mudryk, Gallagher tung ra cú dứt điểm đưa bóng chạm người Lewis Dunk đổi hướng. Tình huống khiến thủ môn Robert Sanchez lỡ trớn và Brighton nhận bàn thua. Chưa biết The Blues có thắng chung cuộc hay không, nhưng ít ra bàn thắng này đã giúp họ chặn đứng mạch tịt ngòi đáng buồn.

Dẫn trước nhưng thực tế cho thấy thế trận của Chelsea là rất bi quan. Họ kiểm soát bóng hết sức nhọc nhằn trong khi Brighton thi đấu biến hóa, liên tục xâm nhập vào vòng cấm đối phương. Liên tiếp các pha “bắn phá” khung thành Chelsea được các vị khách tung ra và với thế trận chênh lệch ấy, điều gì đến cũng phải đến.

Phút 42, hai hậu vệ Chelsea không thể kèm được Danny Welbeck để cựu tiền đạo MU đã bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thua Brighton, Chelsea lại tạo thêm cột mốc buồn - Ảnh 2.

Chelsea hoàn toàn lép vế dù được đá sân nhà

Trên sân nhà nhưng Chelsea chỉ cầm bóng được 32%, dứt điểm 3, bằng 1/4 đối thủ. Họ cũng sút trúng đích đúng 1 lần, quá khiêm tốn so với 5 lần bắt thủ môn Kepa phải bay người vất vả của Brighton.

Và sự khiêm tốn ấy tiếp tục đến trong hiệp 2. Chelsea cầm bóng ngang ngửa đối thủ, nhưng vẫn liên tiếp bị Brighton bắn phá cầu môn. Và trong số 14 pha hãm thành của Brighton, họ đã một lần ghi bàn.

Đó là pha ấn định chiến thắng ở phút 69. Tài năng trẻ sinh năm 2004, Julio Encisco, tung ra cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm. Brighton dẫn 2-1 và bảo vệ thành quả đến hết trận. Thậm chí nếu như dứt điểm tốt hơn họ còn thắng đậm hơn.

Trận thua này khiến The Blues chìm sâu trong khủng hoảng với 3 trận thua liên tiếp, 6 trận gần nhất không thắng. Sự tệ hại của Chelsea còn được phản ánh qua thống kê: Họ để Brighton dứt điểm tới 26 lần trong trận. Đây là số lần bị bắn phá cầu môn nhiều nhất mà Chelsea phải chịu tại Stamford Bridge kể từ mùa 2003/04 tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại