Thua 5 trận liên tiếp, Thái Lan vẫn khẳng định tham vọng lớn chưa từng có

Tiểu Mã |

Rất bất ngờ khi HLV Zoran Jankovic tuyên bố U23 Thái Lan đủ sức cạnh tranh chức vô địch ở VCK U23 châu Á 2018.

Chiều nay (10/1), U23 Thái Lan có trận mở màn VCK U23 châu Á gặp Triều Tiên, bắt đầu cho một hành trình chinh phục được dự báo vô cùng gian nan bởi 2 đối thủ còn lại ở bảng B cũng được đánh giá rất cao là ĐKVĐ Nhật Bản và Palestine.

Thế nhưng ngay trước trận ra quân, HLV Jankovic lại gây bất ngờ khi tuyên bố Thái Lan đủ sức cạnh tranh chức vô địch dù mất không ít hảo thủ bởi chấn thương.

"Một số cầu thủ chủ chốt của chúng tôi vắng bóng ở giải đấu này, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm hết sức mình trong mọi trận đấu. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Mục tiêu của Thái Lan là tiến vào vòng loại trực tiếp. Chúng tôi phải đứng ở bảng đấu khó khăn, rất khó là khác nhưng chúng tôi có đủ cơ sở để trở thành những nhà vô địch.

Các cầu thủ của tôi vốn không quen với thời tiết lạnh giá nhưng chúng tôi là Thái Lan. Chúng tôi sẽ mang phong cách đặc trưng của bóng đá Thái Lan đến các sân vận động ở Trung Quốc".

Tương tự như nhà cầm quân người Serbia, trợ lý Worrawoot Srimaka cũng vô cùng tự tin vào khả năng đả bại Triều Tiên:

"Tiền đạo Sittichok Kannoo hiện vẫn đang gặp chấn thương trong khi khả năng ra sân của Noppol Pholkum còn bỏ ngỏ. Triều Tiên là đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi vẫn tin vào khả năng đánh bại họ".

Thua 5 trận liên tiếp, Thái Lan vẫn khẳng định tham vọng lớn chưa từng có - Ảnh 1.

HLV U23 Thái Lan (thứ 3 từ trái qua) khẳng định đội quân của ông đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

Còn ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng U23 Triều Tiên Ju Song-Il lại khá thận trọng. Ông khẳng định U23 Triều Tiên cần phải thay đổi lối chơi so với giải M-150 nếu muốn đánh bại Thái Lan:

"Tháng 12 vừa qua, chúng tôi đã tham dự cúp M-150 và đánh bại họ. Nhưng cả hai đội đều rút ra rất nhiều bài học sau trận đấu ấy. Chúng tôi cần phải có những phương án thay đổi nếu muốn đánh bại họ thêm một lần nữa.

Trong thực tế, U23 Triều Tiên đã điều chỉnh về nhân sự kể từ vòng loại (tháng 7/2017) và có rất nhiều cải thiện sau đó. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn đang có sự chuẩn bị chu đáo trước khi chính thức bước vào VCK châu Á".

Theo lịch, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp Triều Tiên (10/1), Nhật Bản (13/1) và Palestine (16/1).

U23 Thái Lan đang có chuỗi phong độ nghèo nàn khi toàn thua ở 5 trận đấu gần nhất (trước Triều Tiên, Việt Nam ở M-150 cúp và 3 giận giao hữu với Chonburi, Chiang Mai và U23 Australia).

Cách đây 2 năm ở VCK U23 châu Á 2016, Thái Lan cũng nằm ở bảng khó và chỉ đứng bét bảng với 2 trận hòa (trước Saudi Arabia và Triều Tiên) cùng thất bại 0-4 trước Nhật Bản.

Giao hữu: U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại