*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách năm 2019.
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 4 tháng qua có mức tăng trưởng mạnh nhất, ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018...
Khẳng định quan điểm “không chấp nhận một xã hội mà doanh nghiệp chỉ cần làm một dự án là giàu ngay”, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh đề nghị phải kiểm soát chặt thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu không, nhà nước thất thoát nguồn thu nội địa lớn.
4 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 446.400 tỷ đồng, tổng chi khoảng 410.000 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên chiếm tới 73,5% tổng chi.
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, thu nội địa của ngành thuế lần đầu tiên cán mốc 1 triệu tỷ đồng. Tính đến 20h ngày 31/12, ngành Thuế đã thu được 1 triệu 20 nghìn tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2017 ước tính đạt 960,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn tổng thu ngân sách 94,7 nghìn tỷ đồng.
Trung bình, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 770 tỷ đồng để trả nợ cả gốc lẫn lãi...
Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2017, ngân sách nhà nước bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng.
Tổng số nợ thuế do ngành Thuế quản lý đến 31/12/2015 là 79.276,2 tỷ đồng, do Hải quan quản lý là 6.529,9 tỷ đồng.
“Tỷ lệ thu ngân sách/GDP của Việt Nam liên tục suy giảm qua các năm. Nếu như giai đoạn 2006 – 2010 thu NSNN ước đạt 28,7% GDP thì đến năm 2016 chỉ còn 22,1%. Trong khi đó, tỷ trọng chi trên GDP lại cao nhất trong khu vực hơn 10 năm qua”, GS. TS. Trần Thọ Đạt và nhóm cộng sự ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra trong báo cáo mới đây.
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thu chi ngân sách 15 ngày đầu tháng 01/2017.
Tính tới ngày 31/10, tiền thuế nợ không có khả năng thu đã là 15.020 tỷ đồng, tăng hơn 210 tỷ đồng (+1,4%) so với thời điểm 31/12/2015.