Thủ môn đắt giá nhất thế giới lỡ hẹn với World Cup 2022

A Phi |

Thủ môn người Tây Ban Nha, Kepa Arrizabalaga chính thức lỡ hẹn với World Cup 2022 sau khi dính chấn thương cổ chân ở trận Chelsea thua Brighton.

Thủ môn đắt giá nhất thế giới lỡ hẹn với World Cup 2022 - Ảnh 1.

Kepa vỡ mộng dự World Cup 2022

Kepa Arrizabalaga chuyển đến Chelsea vào mùa hè năm 2018 với giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng. Tuy nhiên, thủ môn này thi đấu thiếu ổn định và mất vị trí vào tay Edouard Mendy trong 2 năm gần đây.

Chỉ đến khi Graham Potter trở thành HLV thay thế Thomas Tuchel, sự nghiệp của Kepa tại Chelsea mới hồi sinh. Thủ môn 28 tuổi này tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp The Blues bất bại 9 trận đầu tiên dưới thời Potter. Phong độ ấn tượng này giúp Kepa được HLV Luis Enrique điền tên vào danh sách sơ bộ dự World Cup 2022 của tuyển Tây Ban Nha.

Kepa hứa hẹn sẽ được chọn vào danh sách chính thức nếu tiếp tục tỏa sáng. Thế nhưng, giấc mơ World Cup của thủ môn đắt giá này đã tan tành mây khói sau chấn thương ở trận Chelsea thua Brighton. Trong nỗ lực băng ra phá bóng giải nguy cho Chelsea, Kepa đã trẹo cổ chân và phải rời sân sớm.

Kết quả cuộc kiểm tra y tế mới nhất cho thấy Kepa chấn thương bàn chân. Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Chelsea và Arsenal, HLV Potter cho biết: “Kepa chắc chắn vắng mặt. Cậu ấy gặp vấn đề dưới lòng bàn chân và tôi không nghĩ cậu ấy sẽ trở lại thi đấu trước World Cup 2022”.

Như vậy, Kepa sẽ gia nhập danh sách ngày một dài các ngôi sao mất World Cup 2022 vì chấn thương. Trước đó, nhiều tên tuổi nổi tiếng như N’Golo Kante, Paul Pogba, Georginio Wijnaldum, Timo Werner, Diogo Jota…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại