Thông tin trái chiều về cột mốc ghi bàn cực khủng của Ronaldo

VĂN THẮNG |

Ronaldo tiếp tục nổ súng cho đội tuyển quốc gia trong trận thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Luxembourg, bàn thắng này giúp CR7 thiết lập 1 kỉ lục mới, 1 kỉ lục khiến báo chí và các nhà thống kê phải tốn nhiều nhiều giấy mực.

Tiếp đón Luxembourg tại Lisbon, Bồ Đào Nha đã đánh bại đối thủ này nhờ 3 bàn thắng của Bernardo Silva, Ronaldo và Gonçalo Guedes. Đây là trận thắng sân nhà đầu tiên của Seleccao ở vòng loại Euro 2020 sau 2 trận hòa liên tiếp trước Ukraine và Serbia.

Thông tin trái chiều về cột mốc ghi bàn cực khủng của Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo đã thể hiện phong độ cực tốt trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha thời gian qua. Cụ thể, ngôi sao của Juventus đã ghi đến 9 bàn ở 5 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia trên mọi mặt trận.

Sau bàn thắng này, phần lớn các đầu báo uy tín đều tính 699 bàn cho Ronaldo. Tuy nhiên chỉ riêng trang MARCA (Tây Ban Nha) lại cho rằng pha lập công vào lưới Luxembourg là bàn thắng thứ 700 của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Không biết với nguồn thống kê nào, MARCA cho rằng Ronaldo đã có 94 bàn ở cấp độ đội tuyển và 606 bàn tại câu lạc bộ.

Thông tin trái chiều về cột mốc ghi bàn cực khủng của Ronaldo - Ảnh 2.

Cũng theo Marca, với pha lập công ở vòng loại Euro 2020 đêm qua, Ronaldo củng cố vững chắc vị trí thứ 6 của mình trong Top 6 cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất thế giới sau Josef Biscan (Áo, 805 bàn), Pele (Brazil, 779 bàn), Romario (Brazil, 748 bàn), Ferenc Puskas (Hungaria, 709 bàn) và Gerd Muller (Đức, 701 bàn).

Còn theo thống kê của The Sun và một số nguồn tin khác thì bàn thắng vào lưới Luxembourg mới chỉ là pha lập công thứ 699 trong sự nghiệp của Ronaldo. Tương tự The Sun, tờ Daily Mail cho rằng Ronaldo cần thêm 1 bàn thắng nữa (tính cả pha lập công trước Luxembourg) mới chạm mốc 700 bàn trong sự nghiệp.

Thông tin trái chiều về cột mốc ghi bàn cực khủng của Ronaldo - Ảnh 3.

Dù thế nào đi chăng nữa thì Ronaldo cũng đã tiến rất gần đến cơ hội vượt qua 2 tiền bối Gerd Muller (701 bàn) và Puskas (709 bàn).

Loạt trận vòng loại EURO 2020 sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 12 và rạng sáng 13.1. Đáng chú ý nhất là 2 trận đấu Italia đối đầu Hy Lạp và Tây Ban Nha đến làm khách trên sân của Na Uy và với phong độ ghi bàn ổn định như hiện tại, cơ hội để Ronaldo phá sâu kỷ lục của các tiền bối vẫn còn rất xán lạn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại