Thống kê thảm họa của Messi ở mùa giải 2021/22

Trần Giang |

Thống kê sau đây cho thấy Lionel Messi là cầu thủ có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tệ nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Theo số liệu của chuyên trang Whoscored, trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ở mùa bóng năm nay tính tới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 165 cầu thủ đã được trao ít nhất 10 cơ hội ăn bàn nguy hiểm. Trong số 165 cái tên này, Leo Messi là người có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thấp nhất (8,3%).

Như vậy, nếu xét trên số liệu thống kê, El Pulga đang là cầu thủ có khả năng tận dụng cơ hội kém nhất ở cả Ligue 1, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga lẫn Serie A. Theo Sofascore, ở Ligue 1 mùa này, Messi đã tung ra tới 74 cú sút (trong đó có 31 pha dứt điểm không trúng đích), bỏ lỡ 11 cơ hội và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong màu áo PSG.

Thống kê thảm họa của Messi ở mùa giải 2021/22 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sẽ là không công bằng nếu đổ hết trách nhiệm cho Messi khi thấy con số 8,3%. Bởi lý do khiến siêu sao 34 tuổi thường tỏ ra vô duyên với khung thành của các câu lạc bộ Ligue 1 không hoàn toàn đến từ việc Messi dứt điểm kém và phung phí cơ hội. Một nguyên khác là tiền đạo mang áo số 30 quá đen đủi.

Cụ thể, Messi đang dẫn đầu bảng xếp hạng các cầu thủ có số lần sút bóng trúng cột dọc/xà ngang nhiều nhất tại Ligue 1 2021/22. Chân sút người Argentina có 8 bàn thắng bị cột xà từ chối, hơn 3 đơn vị so với cầu thủ đứng thứ nhì trong danh sách này là Kylian Mbappe. Rõ ràng, Messi quá xui xẻo và thường xuyên bị vận rủi đeo bám.

Ở chiều ngược lại, Messi đã ghi 1 bàn thắng cực kỳ quan trọng cho PSG tại Ligue 1 2021/22. Ở phút thứ 68 trong trận PSG 1-1 Lens tại vòng 34, cựu sao Barca lập siêu phẩm sút xa, qua đó trực tiếp giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino giành 1 điểm và chính thức lên ngôi vô địch.

Siêu phẩm cứa lòng của Messi giúp PSG chính thức vô địch Ligue 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại