Thống kê đáng báo động của Công Phượng chỉ ra sai lầm của HLV Kiatisak

Minh Anh |

Những con số thống kê cho thấy việc để Công Phượng sút phạt đền không phải là quyết định sáng suốt của HLV Kiatisak Senamuang.

Công Phượng trở thành chủ đề bị chế giễu trên mạng xã hội ở trận đấu giữa HAGL và Bình Định hôm qua (28/10). Số 10 của đội bóng phố núi thực hiện cú sút phạt đền kiểu panenka, đưa bóng vào giữa khung thành nhưng bị thủ môn Đặng Văn Lâm bắt bài.

Tính từ năm 2013 đến nay, ở các trận đấu của HAGL, U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, Công Phượng thực hiện tổng cộng 36 quả phạt đền. Tỷ lệ thành công của tiền đạo này không cao. Thậm chí, có thể nói Công Phượng không phải một chuyên gia đá phạt ở cự ly 11 mét.

Cụ thể, trong 36 lần sút phạt đền, Công Phượng thất bại tới 10 lần, có nghĩa là tỷ lệ hỏng ăn của anh lên tới gần 28%. Sút bóng kiểu panenka không giúp tiền đạo của HAGL cải thiện tỷ lệ thành công. Pha bóng bị Đặng Văn Lâm bắt bài tối qua là lần thứ 3 anh không ghi bàn (trong tổng số 6 lần) bằng những cú đá phạt đền kiểu panenka.

Thống kê đáng báo động của Công Phượng chỉ ra sai lầm của HLV Kiatisak - Ảnh 1.

Công Phượng không phải chuyên gia đá phạt đền.

Với những con số này, rõ ràng Công Phượng không phải lựa chọn lý tưởng cho nhiệm vụ thực hiện phạt đền. Thực tế ở trận hòa Bình Định trên sân Pleiku, quả phạt đền thứ hai của HAGL - tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa giúp đội bóng phố núi giành 1 điểm - được giao cho Vũ Văn Thanh thực hiện.

Ở ASIAD 18, Công Phượng từng đá hỏng 2 quả phạt đền trong trận đấu với đội tuyển Olympic Pakistan. HLV Park Hang Seo sau trận đấu đó phát biểu nửa đùa nửa thật rằng ông sẽ không để Công Phượng đá phạt đền ở đội tuyển Việt Nam nữa.

Dù vậy, đến giải giao hữu King's Cup sau đó một năm, Công Phượng vẫn nằm trong danh sách đá luân lưu của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Anh là người duy nhất đá hỏng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại