Thống kê bất lợi của tuyển Thái Lan trước chung kết AFF Cup 2022

HỒNG NAM |

Đội tuyển Thái Lan không thắng 5 trận sân khách gần nhất trong khuôn khổ AFF Cup kéo dài từ năm 2016 đến nay.

Trong khuôn khổ AFF Cup, đội tuyển Thái Lan có thói quen chơi không tốt trên sân khách ở các vòng knock-out (bán kết và chung kết) AFF Cup.

Cụ thể, "Voi chiến" chỉ thắng 4 trong 12 trận gần nhất làm khách trên sân đối thủ từ AFF Cup 2007 đến nay. Ở AFF Cup 2020, Thái Lan thắng Việt Nam và Indonesia trên sân khách ở bán kết và chung kết lần lượt với tỷ số 2-0 và 4-0, nhưng việc đá sân khách ở các giải này chỉ là trên lý thuyết, bởi cả 2 trận lượt đi và về đều đá trên cùng 1 sân trung lập tại Singapore.

Như vậy, nếu tính đá sân khách thực tế, đội tuyển Thái Lan chỉ thắng 2 trong 10 trận đã qua ở các vòng knock-out AFF Cup, đạt tỷ lệ 20%.

Thống kê bất lợi của tuyển Thái Lan trước chung kết AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội Thái Lan đá không tốt trên sân khách.

Tuy nhiên, đội Thái Lan vẫn có đôi chút lợi thế về sân bãi khi được chơi trận lượt về trên sân nhà. Trên sân Thamasat, "Voi chiến" toàn thắng cả 3 trận ở AFF Cup 2022, ghi 9 bàn vào lưới đối thủ. Từ AFF Cup 2016 đến nay, các đội đá lượt về sân nhà luôn giành ngôi vô địch.

Ở bán kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam từng chịu bất lợi thể lực so với Indonesia do nghỉ ít hơn 1 ngày và phải di chuyển đá trận sân khách ở lượt đi. Tuy nhiên, cục diện thay đổi ở trận chung kết khi lúc này thầy trò HLV Park Hang Seo mới là đội chiếm lợi thế thể lực, còn đối thủ Thái Lan sẽ chịu bất lợi.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt về trước, nên có trọn vẹn ngày 10/1 nghỉ ngơi để hồi phục thể lực trong khi Thái Lan phải căng sức đá với Malaysia trong buổi tối cùng ngày. HLV Park Hang Seo cho học trò "xả trại" và quay lại tập luyện vào chiều nay.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 buổi tập trước chung kết, còn ở trận bán kết trước đó, ban huấn luyện đội tuyển chỉ có 1 ngày tập luyện trọn vẹn cho các cầu thủ.

Thống kê bất lợi của tuyển Thái Lan trước chung kết AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam được nghỉ nhiều hơn Thái Lan 1 ngày.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan mới hoàn thành trận gặp Malaysia vào tối qua và sẽ lên đường sang Việt Nam lúc 18h55 tối nay (11/1). Đội bóng của HLV Mano Polking nghỉ ngơi tại khách sạn tối nay và chỉ có 1 buổi tập duy nhất vào chiều ngày 12/1, tức 1 ngày trước trận chung kết.

Ở trận chung kết lượt về, không đội nào chiếm ưu thế thể lực do cùng di chuyển từ Việt Nam sang Thái Lan và có 2 buổi tập, trong đó có 1 buổi tập làm quen sân.

" Đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi về nhiều mặt. Họ chơi trên sân nhà và nghỉ ngơi hơn đội tuyển Thái Lan 1 ngày. Tôi biết hôm nay họ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong khách sạn.

Với đội tuyển Thái Lan, chúng tôi gặp bất lợi ở lượt đi. Nhưng tôi sẽ không thay đổi lựa chọn. Tôi đã thấy các CĐV hôm nay tuyệt vời như thế nào, và chúng tôi đã giành vé vào chung kết ", HLV Mano Polking trả lời sau trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại