Thông điệp của Guardiola: Hãy sợ đi là vừa!

Quế Nam |

Còn quá sớm để kết luận, nhưng nhìn Man City thi đấu, người ta cảm thấy rất rõ khát vọng trong từng bước chạy của họ.

World Cup chỉ mới kết thúc có ba tuần, nhưng có vẻ như Man City chỉ muốn mùa giải mới có thể khởi đầu ngay lập tức. Các tuyển thủ Anh như Kyle Walker, John Stones, dù đã đá tối đa các trân ở World Cup vẫn chủ động rút ngắn kỳ nghỉ để trở lại tập luyện cho mùa giải mới. Và việc họ đá hết 90 phút cho thấy khi hưng phấn với một điều gì đó, người ta không hề thấy mệt.

Man City vẫn là một đội bóng đầy tiềm năng. Sergio Aguero lập một cú đúp, vì chính anh cũng có khát vọng giành lấy suất đá chính mùa này từ tay Gabriel Jesus, vừa được Man City gia hạn hợp đồng đến 2023 một ngày trước đó. Bernado Silva cũng chơi một trận rất hay, như muốn chứng tỏ Man City không chỉ có một David Silva.

Man City đã lấn át Chelsea trên mọi phưng diện, dù họ chưa có được David Silva, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Pep Guardiola cho biết màn trình diễn của các học trò đã vượt qua sự kỳ vọng của ông. 

Thông điệp của Guardiola: Hãy sợ đi là vừa! - Ảnh 1.

Man City đã thắng thuyết phục Chelsea để giành Community Shield.

Ông thích thú trước tình trạng thể lực của Aguero, sau khi chấn thương đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến anh trong mùa giải trước. Nhưng ông thích nhất là thể hiện của Bernardo, và gọi đó là "một trận đấu để đời".

Truyền thông cũng dành những lời khen tặng cho Benjamin Mendy, nghỉ gần hết mùa trước vì chấn thương. Hay Phil Foden, nhà vô địch U17 thế giới cùng đội tuyển Anh, đã có một pha kiến tạo rất hay cho Aguero. 

Cả Mendy, Bernardo hay Foden đâu có khác gì nhũng tân binh của Man City trong mùa giải này. Chưa kể một tân binh thực thụ là Riyad Mahrez, cũng đã để lại ấn tượng nhất định. Sau một mùa giải bội thu những kỷ lục, có vẻ như Man City vẫn còn muốn nhiều hơn nữa trong mùa giải này.

Còn Chelsea, mọi thứ vẫn còn rất rối ren. Họ đến với trận tranh Community Shield nhờ thành tích giành Cúp FA mùa trước. Nhưng họ kết thúc Premier League ở vận vị trí thứ 5, kém Man City những 30 điểm. 

HLV Maurizio Sarri vẫn còn nhiều việc phải làm, như ông nói: "Tôi còn chưa gặp mặt 6 cầu thủ". Tương lai của Thibaut Courtois, Eden Hazard hay Willian vẫn đang còn là dấu hỏi. Abramovich liệu sẽ kiên nhẫn với Sarri được bao nhiêu?

Pep hiểu rất rõ những khó khăn mà một nhà cầm quân gặp phải khi cố thay đổi phong cách của một đội bóng. Mùa bóng đầu tiên của Pep ở Anh rất chật vật, đến mức người ta từng dự báo về một sự… hết thời của ông. Nhưng sau đó, khi các cầu thủ đã ngấm được triết lý của Pep, họ đã chơi mùa giải thành công nhất lịch sử Premier League.

Thông điệp của Guardiola: Hãy sợ đi là vừa! - Ảnh 2.

Man City giống như một cỗ máy đáng sợ.

Bây giờ, Man City là một cỗ máy đáng sợ. Mùa giải trước họ vươn lên nhờ hai bộ não sáng tạo De Bruyne và David Silva. Nhưng trước Chelsea, Bernardo và Foden đã chơi hay không kém, với Fernandinho vân xuất sắc ở vị trí tiền vệ mỏ neo. 

Pep từng dành nhiều lời khen cho Foden, và còn hứa sẽ hành xử thật thận trọng, để CLB không mất đi một tài năng đặc biệt. Vào tay Pep, Foden hứa hẹn sẽ còn phát triển nhiều.

Trong thời gian Pep làm việc ở Anh, đội tuyển Anh bất ngờ trải qua kỳ World Cup thành công thứ nhì lịch sử. Điều đó liệu có tình cờ không?

Nếu như Đức vô địch World Cup khi Pep đang cầm quân cho Bayern, còn Tây Ban Nha vô địch trong thời gian Barcelona của Pep đang hưng thịnh thì có lẽ sự tiến bộ vượt bậc của Anh không phải là một sự tình cờ. 

Những cầu thủ dưới trướng Pep quả thực đều đã vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp, kể cả những người ngỡ như đã qua thời như David Silva. Vậy thì với những nguồng lực vẫn còn chưa khai thác hết, hãy chờ xem Man City sẽ còn mang đến những bất ngờ gì trong mùa giải năm nay.

Với việc nâng cao Community Shield, Pep đã gửi lời tuyên chiến. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, chưa có một ai bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Nhưng bây giờ, Pep đã ở đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại