*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 9-1 thông báo dỡ bỏ các hạn chế liên lạc giữa giới chức Mỹ và phía Đài Loan, động thái nhiều khả năng khiến quan hệ Washington-Bắc Kinh tiếp tục leo thang căng thẳng trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Những diễn biến bất lợi hai tuần qua dường như đều nằm trong tính toán của giới lãnh đạo Iran. Liệu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có nắm bắt được cơ hội trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn?
Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hồi giáo Iran cho rằng các kẻ thù của nước này đang tăng cường nỗ lực gieo rắc cái được gọi là “nỗi sợ Iran,” nhằm mục đích bán vũ khí tới Trung Đông.
Hồi tháng 8, lực lượng quân đội do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã sử dụng bom của Mỹ tấn công một xe buýt chở học sinh tại Yemen, làm ít nhất 51 người thiệt mạng, bao gồm 40 trẻ em.
Kế hoạch bán vũ khí trị giá 330 triệu USD của Mỹ cho Đài Loan (Trung Quốc) đã được Quốc hội Mỹ chấp thuận, SCMP đưa tin. Điều này sẽ dọn đường cho Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn tất các thủ tục. Hợp đồng mua bán vũ khí cho Đài Loan lần này chủ yếu là các phụ tùng máy bay.
Quốc hội Mỹ đã thông qua thỏa thuận bán vũ khí trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan, mở lối cho Bộ Ngoại giao hoàn tất thỏa thuận này.
Theo Washington Post, kì hạn chốt thương vụ mua THAAD của Mỹ đã qua, mà Ả Rập Saudi vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình vì đang mải "nhòm ngó" S-400 của Nga.
Cùng với việc trang bị các tổ hợp tên lửa TOW và Javelin, QĐ Saudi sẽ tiếp nhận pháo tự hành M107A7 mới nhất để tận dụng tối đa ưu thế trên chiến trường Yemen và có thể cả ở Syria.
Ngày 18/9, nguồn tin từ Thượng viện Mỹ cho biết chính phủ nước này đã "đóng băng" hoạt động bán vũ khí cho Đơn vị bảo vệ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau vụ tấn công nhằm vào những người biểu tình tại Washington hồi tháng 5 vừa qua.
Mỹ sẽ rút lại thỏa thuận bán vũ khí cho các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cho đến khi cuộc khủng hoảng trong khu vực được giải quyết.
Hạ viện Mỹ đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhanh chóng triển khai chương trình bán các loại vũ khí mới cho Đài Loan sau khi Panama chính thức cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để chuyển sang thân thiết với Bắc Kinh.
Suốt gần 40 năm, Mỹ đã tôn trọng cam kết sẽ cung cấp vũ khí giúp Đài Loan tự vệ trước Trung Quốc Đại lục, nhưng chính quyền Trump đang cho thấy nhiều dấu hiệu thay đổi.
Tâm điểm