*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu truy đến cùng đường đi của thịt bẩn, làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan và nhấn mạnh đây là “ tội ác đầu độc thế hệ tương lai”.
Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự “vô hại”, hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?
Sau thông tin thực phẩm từ Công ty Cường Phát vào bữa ăn học đường, nhiều phụ huynh Bắc Ninh lo lắng dù trường đã trấn an và rà soát nguồn cung.
Dù đã xảy ra hơn một thập kỷ trước, vụ án này vẫn được xem là một trong những bê bối thực phẩm nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc.
Khi niềm tin đủ đầy, phụ huynh có thể sẵn sàng giao con ăn bán trú mà không quá bận tâm. Nhưng khi niềm tin lung lay, mọi phương án dù bất tiện cũng được đem ra cân nhắc, chỉ để đổi lấy một điều rất đơn giản: sự yên tâm.
Thịt lợn bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc dù đã nấu chín, có thể gây rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn và biến chứng nguy hiểm.
Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã có quyết định thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất kéo dài 15 ngày tại Hà Nội và Ninh Bình, nhằm kịp thời chấn chỉnh nguy cơ mất an toàn trong các bếp ăn tập thể, tập trung vào hệ thống trường học.
Từ quầy bán hàng của vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương, công an phát hiện bí mật về đường dây thực phẩm bẩn.
Nhiều bà nội trợ cho rằng, lớp bọt nổi khi luộc thịt là dấu hiệu thịt bẩn, nhiễm chất tăng trưởng nhưng chuyên gia khẳng định điều này hoàn toàn không chính xác.
Người tiêu dùng dễ mua nhầm thịt lợn nuôi tăng trọng nếu không biết cách nhận diện qua màu sắc, mùi, độ đàn hồi và dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng cán bộ thú y - kiểm dịch phát hiện, ngăn chặn đối tượng vận chuyển 1,6 tấn lợn không rõ nguồn gốc. Qua xét nghiệm nhanh của cơ quan chức năng, số lợn trên đã bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.
Nhiều người dân kinh hãi đặt ra câu hỏi này khi biết vụ 3 kiốt ở chợ đầu mối Tân Mai (Hà Nội) nhập thịt lợn bệnh để bán, và có lẽ đây chỉ là phần nổi của tảng băng.