*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã tiếp nhận 55.000 liều vaccine phòng lao (BCG), 25.000 liều viêm gan B, 36.000 liều bại liệt uống (bOPV), 23.000 liều sởi, 18.000 liều sởi - rubella (MR), 9.700 liều viêm não Nhật Bản, 34.100 liều phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) và 30.300 liều uốn ván.
Chiều 6/12, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về việc triển khai mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho nhiều địa phương trên cả nước.
Theo các chuyên gia, nếu tình trạng thiếu vaccine kéo dài sẽ dẫn tới nguy cơ bùng phát trở lại các dịch bệnh trước đó đã được kiểm soát nhờ vaccine.
Đến thời điểm này, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam khoảng hơn 200.000 liều vaccine 5 trong 1 cho trẻ em, cùng với nguồn tài trợ trong nước khoảng hơn 65.000 liều.
TP.HCM đã “cạn” vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, Hà Nội cũng đã hết một số vaccine. Chuyên gia chỉ ra một số cách bảo vệ con trẻ trong tình huống “bất khả kháng” này.
VOV.VN - Thời tiết mùa Hè hiện nay, với nắng nóng, nhiệt độ thay đổi thất thường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn phát triển, gây bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa… và dễ bùng thành dịch.
Tối 14-9, liên quan việc TP HCM và một số địa phương đang thiếu vaccine sởi và vaccine DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) tiêm cho trẻ em trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã có thông tin cụ thể về vấn đề này.
Trong khi các điểm tiêm thiếu vaccine phòng sởi và bạch hầu, ho gà, uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì trong kho của đơn vị sản xuất vẫn có hàng triệu liều.
Tâm điểm