Thiếu điều kiện quan trọng nhất, vì sao Filip Nguyễn vẫn có thể nhập tịch Việt Nam?

Đoàn Dự |

Filip Nguyễn không nói tốt tiếng Việt cũng chưa từng định cư tại Việt Nam. Thông thường với trường hợp như thế, anh sẽ không thể nhập tịch thành công.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, việc Filip Nguyễn nhập tịch Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Gần đây, thủ môn Việt kiều này cũng đã hào hứng chia sẻ trên facebook rằng anh sắp đủ điều kiện lên ĐTQG Việt Nam, cống hiến cho HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ về điều này, mới đây VFF cho biết chính Liên đoàn có công lớn trong việc hỗ trợ Filip Nguyễn sớm ngày hoàn tất thủ tục nhập tịch. Dù không đủ điều kiện nhưng thủ môn người CH Séc vẫn có thể trở thành công dân Việt Nam nhờ "cơ chế đặc biệt".

Cơ chế đấy là "Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện như phải biết tiếng Việt, phải thường trú tại Việt Nam từ 5 năm trở lên nếu có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có lợi cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Với trường hợp Filip Nguyễn, tài năng của anh đã được khẳng định và được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt tại vị trí thủ môn nếu về với ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh ở AFF Cup sắp tới, Văn Lâm có thể không được Muangthong United "nhả" lên tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn có thể thành quân bài thay thế hoàn hảo.

Xa hơn nữa khi Việt Nam ôm tham vọng World Cup, việc có nhiều thêm một thủ môn đẳng cấp là rất quan trọng. Filip Nguyễn có thể cùng thầy trò HLV Park Hang-seo mang về nhiều vinh quang cho nước nhà và đấy ngược lại đang là yếu tố giúp anh sớm nhập tịch thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại