*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Buổi gặp gỡ chỉ kéo dài 3 tiếng nhưng đủ để truyền tải những tinh hoa của trà và thiền Việt Nam.
Hàng nghìn phật tử ở nhiều nơi đã về Tổ đình Từ Hiếu (TP Huế) để tham gia lễ Đại tường và rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Bài viết này chắt lọc và diễn giải một số chủ đề từ cuốn sách "Hướng đi của đạo Bụt cho hòa bình và môi sinh" (bản gốc tiếng Anh: The world we have) của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói, không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống…
Hàng trăm tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đã về tổ đình Từ Hiếu tổ chức khóa thực tập im lặng để tưởng niệm một năm ngày thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch.
Dòng người đặc biệt này khiến xe ô tô đang rầm rập chạy trên đường bỗng dừng lại. Những hành khách đang hối hả sải bước trên hè cũng dừng lại.
Đại biện lâm thời Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh những lời giảng dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đặc biệt là về việc đưa chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày, đã làm phong phú thêm cuộc sống của rất nhiều người Mỹ.
Do chùa Từ Hiếu hạ giải để trùng tu nên các tăng ni tạm thời đưa thiền sư Thích Nhất Hạnh rời Huế vào Đà Nẵng để tịnh dưỡng.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh rời phòng tịnh dưỡng để cùng tăng ni, phật tử dâng hương, dự lễ giỗ tổ chùa Từ Hiếu (TP Huế).
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngồi xe lăn, ra ngoài trời thiền hành cùng các tăng ni, phật tử sau nhiều ngày tịnh dưỡng trong phòng.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người truyền cảm hứng với những câu nói giàu tính triết lý, chiêm nghiệm. Hãy cùng Gia Đình Mới điểm lại một số câu nói này.
Rất đông người dân, phật tử trên khắp cả nước đã tìm về Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) với hi vọng có duyên gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh.