*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu 5 lý do nông sản Việt Nam không thể vào thị trường khó tính như Mỹ, EU tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều 21/8.
Vì dịch Covid-19 nên khách mua hàng từ Mỹ và EU dừng mua hàng, hủy đơn hàng và giãn đơn hàng khiến các doanh nghiệp gỗ Việt Nam sụt giảm 80% đơn hàng.
Vào thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) hoành hành khắp Trung Quốc, chỉ một số ít bộ xét nghiệm được chính quyền Bắc Kinh phê duyệt nhưng hiện nay có đến hàng trăm công ty cạnh tranh sản phẩm này để xuất khẩu.
Trong 11 tháng năm 2019, cả nước có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Việt Nam có thâm niên xuất khẩu gạo khoảng 30 năm, còn Campuchia mới bắt đầu xuất khẩu gạo từ năm 2008. Song, Campuchia đã lọt top 5 nước xuất khẩu vào EU, xuất sang Trung Quốc cũng tăng trưởng mạnh, trong khi gạo Việt đang ngày càng đuối sức.
Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua (14/11) đã giành được sự ủng hộ từ nội các của bà để thông qua thỏa thuận “chia tay” Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, bà May sẽ vẫn còn phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hơn để đạt được sự đồng ý từ Quốc hội Anh.
EU, Trung Quốc và Mỹ là các thị trường tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm công nghệ cao được sản xuất ở Việt Nam.
Theo Sky News ngày 3/12, Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn cho biết đảng này sẽ tìm cách sửa đổi dự luật liên quan đến điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon nhằm đảm bảo quyền vào thị trường chung châu Âu, quyền của người lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Áo Christian Kern ngày 3/8 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ngừng các cuộc đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên của khối này, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét những đối tượng tình nghi sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua.
Trong số 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 20,6%; hàng dệt may chiếm 13,2%.
Đây là quan điểm các lãnh đạo EU đưa ra khi gặp Thủ tướng Cameron trong hội nghị cuối cùng của ông với khối này.
Tâm điểm