thí sinh trúng tuyển

92,7% thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 sau khi lọc ảo

92,7% thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 sau khi lọc ảo

Thời sự - Xã hội 2023-08-28T15:25:00

Theo số liệu từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), có 92,7% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2023.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh?

Bộ GD-ĐT nói gì về việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh?

Thời sự - Xã hội 2019-08-15T15:50:00

Bộ GD- ĐT cho rằng việc nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh do không đủ chỉ tiêu dù không vi phạm quy chế, nhưng trường nên tính đến NV của thí sinh.

Một trường Đại học cố tình nâng điểm chuẩn thật cao để đánh trượt thí sinh vì quá ít người đăng ký xét tuyển!

Một trường Đại học cố tình nâng điểm chuẩn thật cao để đánh trượt thí sinh vì quá ít người đăng ký xét tuyển!

Thời sự - Xã hội 2019-08-10T14:00:00

Thông tin này vừa được Đại học Đồng Nai xác nhận, theo đó, ở một số ngành có quá ít thí sinh trúng tuyển, trường này đã cố tình nâng điểm chuẩn thật cao để không một thí sinh nào trúng tuyển vào trường.

2 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2 thí sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thời sự - Xã hội 2019-07-21T08:03:31

Trong tổng số 11 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, có 2 thí sinh đã trúng tuyển vào Trường đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Thời sự - Xã hội 2019-07-11T15:00:00

Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên điểm học bạ các năm trung học phổ thông.

Tiết lộ thí sinh có nâng điểm, nhưng được tiếp tục học trường quân đội

Tiết lộ thí sinh có nâng điểm, nhưng được tiếp tục học trường quân đội

Thời sự - Xã hội 2019-04-25T14:46:00

Một thí sinh đến từ Hòa Bình được cho phép tiếp tục học ở trường quân đội để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra (Bộ Công An) về vụ việc gian lận điểm thi tại địa phương này.

Rúng động, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Rúng động, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?
Thời sự - Xã hội 2019-04-12T14:41:59

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, theo tìm hiểu của Tiền Phong có một số đang học tại trường công an và quân đội. Đáng nói, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm.

28 sinh viên Hoà Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lý sao?

28 sinh viên Hoà Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lý sao?

Thời sự - Xã hội 2019-04-11T08:30:00

Có 28 trong tổng số 64 thí sinh liên quan tới gian lận thi cử tại Hoà Bình đã bị Bộ Công an trả về địa phương. Dư luận đặt câu hỏi, những thí sinh tại Hà Giang tại sao gian lận điểm thi vẫn chưa bị xử lý?

Vụ thí sinh đỗ trường quân đội bị trả về: Rút kinh nghiệm để tránh sai sót

Vụ thí sinh đỗ trường quân đội bị trả về: Rút kinh nghiệm để tránh sai sót

Thời sự - Xã hội 2019-03-15T14:17:18

Nhiều cán bộ bị xử lý trong vụ thí sinh trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin đã bị trả về “vì lao phổi”. Trong khi kết luận cuối cùng của Bộ Quốc phòng xác định thí sinh này không đạt tiêu chuẩn là do thiếu chiều cao.

Gian lận thi cử: Bao nhiêu thí sinh đỗ trường công an, quân đội?

Gian lận thi cử: Bao nhiêu thí sinh đỗ trường công an, quân đội?

Thời sự - Xã hội 2019-03-13T14:07:41

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ việc tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, có 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được chỉnh sửa nâng điểm. Theo một đánh giá, tiêu cực thi cử phần lớn đều hướng tới các trường khối công an, quân đội vì đây là những trường có điểm chuẩn cao và rất cao.

Thủ khoa khối B toàn quốc chính là thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội với số điểm 29,55

Thủ khoa khối B toàn quốc chính là thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội với số điểm 29,55

Nhịp sống mới 2018-08-09T22:55:00

Lê Bá Hoàng, thủ khoa khối B toàn quốc với số điểm cực kỳ ấn tượng: (Toán 9,8 - Hóa 10 - Sinh 9,75) đã xuất sắc giành tiếp ngôi vị thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội ngành Y đa khoa!

Thí sinh Hòa Bình, Sơn La “phủ” khắp trường công an, quân đội: Bộ GD nói gì?

Thí sinh Hòa Bình, Sơn La “phủ” khắp trường công an, quân đội: Bộ GD nói gì?

Thời sự - Xã hội 2018-08-09T14:20:00

Bộ GD-ĐT, Bộ Công an các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xử lý những gian lận thi cử ở một số địa phương có điểm thi bất thường.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại