*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng khẳng định quốc gia nào muốn là con rồng tiếp theo thì phải nắm được tất cả công nghệ xoay quanh điện thoại.
Huawei giảm mạnh doanh số và thị phần ở thị trường quan trọng bậc nhất của hãng là châu Âu.
Apple đã xuất xưởng 90,1 triệu chiếc iPhone trong Q4/2020.
iPhone 11 trở thành smartphone được mua nhiều nhất ở hai kênh bán lẻ truyền thống lớn nhất tại Việt Nam.
Riêng Xiaomi, có mặt từ năm 2017, Xiaomi đang ngày càng tăng cường nhận diện thương hiệu tại Việt Nam. Trong đó, Xiaomi chọn Digiworld (DGW) là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của hãng.
Samsung đã thiết lập một dây chuyền gia công chip không dùng công nghệ Mỹ và có thể cung cấp chip cho Huawei, nhưng với cái giá không hề rẻ.
Năm 2018, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc từng đặt ra mục tiêu trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào năm 2020, nhưng giấc mơ này đã bị một người đàn ông ở bên kia quả địa cầu đặt dấu chấm hết.
Lần đầu tiên kể từ khi giới thiệu ra thị trường, Vsmart chính thức vượt Apple tại Việt Nam về doanh số bán ở kênh bán lẻ.
Thuế quan, dịch bệnh và doanh số sụt giảm tại Trung Quốc đang buộc Apple phải tìm đường thoát khỏi phụ thuộc vào nước này. Nhưng, nói dễ hơn làm.
Quyết định ngừng hợp tác từ Google đã khiến Huawei phải phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, đó cũng lại là thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ virus Corona.
Từ một startup nhỏ của Trung Quốc, Xiaomi vươn mình thành hãng điện thoại có thị phần lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Samsung, Huawei và kém một chút so với Apple. Tính hết quý 2/2019, “hạt gạo nhỏ” của Trung Quốc đã giữ 9% thị phần smartphone toàn cầu, trong khi ông lớn thành lập hơn 40 năm là Apple cũng chỉ đạt mốc 10%.
Ông Trần Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc VinSmart cho hay, 600.000 điện thoại Vsmart đã được bán ra thị trường và hiện Vsmart đang thuê nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Pininfarina thiết kế mẫu vỏ cho dòng điện thoại cao cấp của hãng ra mắt vào cuối năm 2020.