*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thế Giới Di Động tăng trưởng 2% doanh thu so với 8 tháng cùng kỳ năm ngoái, trong khi Điện máy Xanh tăng 78%. Vì sao?
Kể từ năm 2016 Aeon (Nhật Bản) đã thoát lỗ và ghi nhận khoản lãi 54 tỷ đồng trong khi đó, Lotte (Hàn Quốc) lại liên tục thua lỗ tại Việt Nam, sau 11 năm hoạt động lỗ lũy kế đã lên đến 800 tỷ đồng.
Hãng điện thoại thương hiệu Việt Mobiistar chuẩn bị thuê khoảng 5.000 nhân viên để bán hàng ở các cửa hàng truyền thống tại Ấn, đặt mục tiêu vào top 5 hãng smartphone ở phân khúc dưới 3,3 triệu đồng.
FPT Retail nhắm tới kiểm soát 30% thị phần bán lẻ dược phẩm Việt Nam vào năm 2022.
Lý do là cho đến giờ, Thế giới Di động mới chỉ sở hữu tổng cộng 99% cổ phần Trần Anh. Mục tiêu thâu tóm hoàn toàn vẫn chưa đạt được do còn khoảng 1% cổ phần của Trần Anh đang nằm trong tay các cổ đông nhỏ lẻ.
Trước mắt, Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu Trần Anh, có thay đổi về cách thức bán hàng tuy nhiên đảm bảo rằng khách hàng sẽ được hưởng chính sách hậu mãi và chất lượng phục vụ vượt trội theo chuẩn của Thế Giới Di Động.
Chiều ngày 1/12, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số - FPT Retail (FRT) tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu. Lãnh đạo FPT Retail cho biết họ sẽ mở 200 cửa hàng FPT Shop nữa đến hết năm 2019, nâng tổng số điểm bán lên khoảng 660.
Trong các mảng kinh doanh ở Việt Nam, TCC rất quan tâm đến kinh doanh bia bởi nhận thấy Việt Nam có thương hiệu bia lâu đời, chất lượng tốt. Mong muốn có thể đưa thương hiệu bia Việt Nam ra thị trường quốc tế.
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup đã chính thức lên tiếng về những thông tin liên quan đến việc 7-Eleven sẽ thâu tóm Vinmart+.
Indonesia được đánh giá là thị trường mới nổi có thị trường tiêu dùng vô cùng tiềm năng và Tổng thống Joko Widodo của nước này mới đây đã nhờ sự giúp đỡ của Jack Ma để thúc đẩy tiềm năng này.
Con số của Cục thống kê cho biết, chỉ hơn 3% thị phần bán lẻ của VIệt Nam nằm trong tay các doanh nghiệp FDI, trong đó BigC chiếm miếng bánh lớn nhất.
Theo các chuyên gia, đối thủ nặng kí mà các đại gia bán lẻ Thái Lan như BJC, Central Group phải đối mặt tại thị trường Việt Nam không phải CoopMart, VinMart hay bất kì chuỗi siêu thị nào, mà chính là các kênh bán lẻ truyền thống như chợ, cửa hàng lớn, tạp hóa nhỏ… đang chiếm khoảng 83% thị phần bán lẻ.