Thi đấu xuất sắc, Đặng Văn Lâm vẫn mất giải thưởng vào tay đội trưởng Thái Lan

Lupo |

Đặng Văn Lâm được đánh giá đã thi đấu thành công trong mùa giải đầu tiên khoác áo Muangthong United.

Lâm Tây thể hiện phong độ ổn định trong suốt mùa giải Thai League 2019. Bất chấp có những thời điểm Muangthong United sa sút nghiêm trọng, hàng thủ lỏng lẻo, Đặng Văn Lâm vẫn có những tình huống cản phá xuất sắc, giúp đội nhà tích lũy từng điểm số một.

Từ khi HLV Gama lên cầm quân, Muangthong thăng tiến mạnh mẽ, tiến thẳng từ vị trí cuối bảng lên xếp thứ 5. Báo chí Thái Lan gọi đây là cuộc "hồi sinh" ngoạn mục nhất mùa giải. Trong đó, Đặng Văn Lâm đóng vai trò quan trọng.

Pha cản phá của Đặng Văn Lâm trước Bangkok United

Tuy nhiên, trong cuộc bầu chọn Đội hình xuất sắc nhất Thai League 2019 do tờ Siam Sport thực hiện, Lâm Tây vẫn phải về sau thủ môn CLB Buriram Siwarak Tedsungnoen.

Thủ thành 35 tuổi người Thái Lan ra sân trọn vẹn 30 trận đấu tại Thai League 2019, chỉ để lọt lưới 25 bàn và có tới 14 trận giữ sạch lưới. Đặng Văn Lâm cũng chơi 30 trận nhưng nhận tới 42 bàn thua và chỉ 7 trận giữ sạch lưới. So với người đồng nghiệp, Lâm Tây chịu thiệt thòi hơn bởi hàng thủ Muangthong chơi khá tệ và thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Một điểm chung của Siwarak Tedsungnoen và Đặng Văn Lâm là đều phải nhận những chỉ trích đáng tiếc vào cuối mùa giải. Một số CĐV Thái đòi bán Lâm Tây vì một số sai sót của anh, song phần lớn fan Muangthong tin tưởng vào thủ thành 26 tuổi. 

Còn Siwarak Tedsungnoen chơi tốt cả mùa nhưng lại mắc lỗi đúng vào thời điểm quyết định. Ở trận đấu cuối cùng gặp Chiangmai, thủ thành này băng ra không tốt trong pha phạt góc, khiến đội nhà nhận bàn thua. Bàn thua ấy làm Buriram mất đi chiến thắng và đồng thời cũng mất luôn chức vô địch vào tay Chiangrai.

Thi đấu xuất sắc, Đặng Văn Lâm vẫn mất giải thưởng vào tay đội trưởng Thái Lan - Ảnh 2.

Siwarak Tedsungnoen là thủ môn xuất sắc nhất Thai League 2019

Siwarak Tedsungnoen chính là người được HLV Akira Nishino chọn làm đội trưởng ĐT Thái Lan trước thềm vòng loại World Cup 2022. Anh cũng là "người gác đền" của Voi chiến trong trận hòa 0-0 với ĐT Việt Nam.

Nổi lên từ khá sớm và từng giành HCV SEA Games 2007, thời điểm Công Vinh, Anh Đức còn đang đá cho U23 Việt Nam, song Siwarak Tedsungnoen "mất tích" trong màu áo ĐT Thái Lan thời gian khá dài. Thủ môn 35 tuổi trở lại ĐTQG vào năm ngoái và đã chơi 11 trận, bao gồm cả AFF Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup.

Thi đấu xuất sắc, Đặng Văn Lâm vẫn mất giải thưởng vào tay đội trưởng Thái Lan - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm là trụ cột của Muangthong

Cùng với Buriram, Siwarak Tedsungnoen 6 lần vô địch Thai League, 4 lần giành Thai FA Cup. Có thể nói, thủ môn này sẽ là mục tiêu để Đặng Văn Lâm phấn đấu vượt qua trong những mùa giải tới, nếu tiếp tục gắn bó với Muangthong United.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại