Thi đấu mà không đặt nặng kết quả? Chuyện sắp xảy ra tại NBA

Đình Cường |

NBA sẽ quay trở lại thi đấu phần còn lại mùa giải 2019/20, nhưng không phải là với toàn bộ 30 đội bóng. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới việc tập luyện của các cầu thủ.

Dù Hiệp hội các cầu thủ NBA (NPBA) đồng ý với phương án tổ chức phần còn lại mùa giải này với 22 đội, nhưng các quan chức NPBA cũng vẫn nhấn mạnh tới việc giải đấu phải tìm ra phương án cho 8 đội còn lại. 1 giải đấu nhỏ trong mùa hè này có thể là 1 giải pháp khả thi.

Nếu 8 đội đã bị loại (do không còn cơ hội cạnh tranh suất dự playoff) không thi đấu, họ sẽ phải nghỉ tới gần 9 tháng mới được tranh tài trở lại. Đó là 1 quãng thời gian quá dài, và sẽ làm mất cảm giác bóng của các cầu thủ, trong khi CLB của họ vẫn phải trả lương. Hiện tại, cả 8 đội trong nhóm này vẫn duy trì việc tập luyện, chờ đợi quyết định tiếp theo, trong khi Detroit Pistons và Cleveland Cavaliers đứng ra đại diện đàm phán với NBA về 1 giải giao hữu.

Theo 1 chủ sở hữu đội bóng, mỗi CLB có thể thi đấu từ 10 - 15 trận trong giai đoạn này, không đặt quá nặng vấn đề kết quả, và thành tích không được tính làm tiêu chí cho kỳ tuyển tân binh NBA Draft sắp tới. Các trận đấu sẽ diễn ra tập trung tại 1 địa điểm duy nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại