Thi đấu chói sáng, Martial được M.U tưởng thưởng

LÂM VĂN |

Thi đấu ấn tượng trong thời gian qua, Anthony Martial đã khiến Ban lãnh đạo M.U buộc phải lên kế hoạch gia hạn với mình. Theo ESPN, tiền đạo người Pháp cũng sẵn sàng ký mới khi mà mối quan hệ giữa anh và HLV Jose Mourinho ngày một tốt hơn.

Anthony Martial chính là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của M.U trong thời gian gần đây. Anh ghi bàn quyết định giúp “Quỷ đỏ” ngược dòng đánh bại Newcastle 3-2 ở vòng 8 Premier League và rồi lập cú đúp trong trận hòa Chelsea 2-2 ở vòng 9. Ngoài ra, tiền đạo người Pháp này còn là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho M.U trong thời gian tháng 9 và tháng 10.

Chứng kiến phong độ ấn tương của Martial, Ban lãnh đạo M.U đã lập tức lên kế hoạch gia hạn với chân sút 22 tuổi này nhằm tránh những sự chèo kéo tới từ các đại gia châu Âu. 

Theo ESPN, Phó chủ tịch Ed Woodward đã soạn sẵn một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm dành cho Martial. Mức lương của tiền đạo sinh năm 1995 này cũng sẽ được nâng lên mức 160.000 bảng/tuần, giúp anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 5 tại sân Old Trafford sau Alexis Sanchez, Paul Pogba, David De Gea và Romelu Lukaku.

Trong trường hợp chân sút người Pháp không đồng ý giao kèo này, M.U vẫn không phải quá lo lắng. Hợp đồng hiện tại của Martial có thời hạn đến năm 2020 kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Martial gia nhập M.U năm 2015 từ AS Monaco. Kể từ thời điểm ra mắt, chân sút 22 tuổi đã có 146 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”, ghi được 40 bàn thắng.

Tất nhiên, tin vui cho M.U là Martial cũng sẵn sàng ký mới hợp đồng của mình nhằm hưởng một mức lương cao hơn, nhất là trong bối cảnh mà mối quan hệ giữa anh và HLV Mourinho ngày một nồng ấm hơn. 

Còn nhớ, hồi mùa trước, HLV Mourinho liên tục chỉ trích Martial là kẻ lường nhác trên sân. Rồi hè vừa qua, tưởng như tiền đạo này đã phải cuốn gói khỏi “Quỷ đỏ” khi tự ý rời đội trong chuyến tập huấn tại Mỹ mà không xin phép để về Pháp “hộ đê”...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại