Thêm sao Việt kiều tỏa sáng ở châu Âu, báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

Đoàn Dự |

Nếu ngôi sao Việt kiều, Đỗ Chung Nguyên, trưởng thành tốt thì VFF sẽ cần cạnh tranh với LĐBĐ Bulgaria để có anh!

Từ giải đấu cao nhất Hungary, một thông tin thú vị đã đến với HLV Philippe Troussier và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Việt kiều Đỗ Chung Nguyên, sinh năm 2005, đã có màn trình diễn đáng khen ngợi trong màu áo CLB Slavia Sofia.

Trong trận đấu vòng 24 giải VĐQG Hungary, Chung Nguyên đã được tung vào sân từ phút thứ 33 và nhanh chóng để lại dấu ấn với lối chơi thông minh, kỹ thuật. Phong độ ổn định của cầu thủ trẻ này đã góp phần giúp Slavia Sofia giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Lok Sofia, qua đó leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 24 trận.

Với thành tích này, Slavia Sofia hiện có cơ hội lớn góp mặt trong nhóm tranh vé play-off Europa Conference League mùa tới. Theo luật của giải VĐQG Hungary, các đội đứng từ vị trí thứ 7 đến thứ 10 sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tìm ra đội tham dự trận play-off với đội đứng thứ 4. Đội chiến thắng sẽ bước vào vòng play-off của Europa Conference League.

Thêm sao Việt kiều tỏa sáng ở châu Âu, báo tin vui cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 1.

Đỗ Chung Nguyên có bố mẹ đều là người Việt Nam.

Đáng chú ý, Đỗ Chung Nguyên đã ra sân tổng cộng 4 lần cho Slavia Sofia và thể hiện tiềm năng lớn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Kỹ năng chuyền bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu của anh đã được đánh giá cao. Cầu thủ này còn lọt vào mắt xanh của các chuyên gia khi chơi ấn tượng trong màu áo U19 Slavia Sofia và đóng góp vào thành tích của đội U17 Bulgaria ở vòng loại U17 châu Âu 2022 với 2 pha kiến tạo.

HLV người Bulgaria Velizar Popov, đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa, không tiếc lời khen ngợi: "Cậu ấy là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Bulgaria hiện nay và có khả năng lớn được triệu tập vào ĐTQG Bulgaria trong tương lai gần."

Những tín hiệu tích cực từ châu Âu qua màn trình diễn của Đỗ Chung Nguyên không chỉ là niềm tự hào cho cộng đồng người Việt ở xa quê mà còn mở ra hy vọng về một ngôi sao mới cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, như HLV Velizar Popov chia sẻ, thì LĐBĐ Việt Nam nếu muốn có Chung Nguyên, sẽ cần cạnh tranh với Bulgaria. Có lẽ nếu Chung Nguyên có thể đảm bảo cơ hội được thi đấu ở ĐTQG Bulgaria, đấy sẽ là nơi thu hút cầu thủ này nhiều hơn ĐT Việt Nam. Tại châu Âu, ĐTQG Bulgaria không thật sự mạnh nhưng trên BXH FIFA, họ vẫn đứng thứ 83, cao hơn nhiều tuyển Việt Nam - hạng 105.

Cũng liên quan tới ĐT Việt Nam, chúng ta sắp đấu Indonesia liền 2 trận ngày 21 và 26/3, tại bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Troussier sẽ tập trung từ ngày 13/3 tới để chuẩn bị cho 2 trận đấu này.

VFF mới đây cũng đã thông báo tin bán vé cho trận đấu ngày 26/3 trên SVĐ Mỹ Đình. Vé xem đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia có 4 mệnh giá gồm: 600.000 đồng/vé, 450.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé. Vé bán theo hình thức trực tuyến từ 9h ngày 15/3 đến 24h ngày 21/3 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại