*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Tổng thống Nga Vladimir Putin không sang thăm Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) nhưng sẽ tham dự, phát biểu bằng hình thức trực tuyến.
Khi quan hệ quốc tế ngày càng quan trọng trong đường lối chính trị của mỗi quốc gia, quà tặng không chỉ là cách thể hiện thái độ, biểu lộ tình cảm mà còn là thông điệp ngoại giao và văn hóa...
Lực lượng chức năng của Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định.
Một số tàu cảnh sát biển Trung Quốc hoạt động ở biển Đông được cho là cố ý mở tín hiệu nhằm "được" các nước láng giềng phát hiện ở những vùng nước tranh chấp.
Mạng lưới máy bay không người lái do Bộ Tài nguyên Trung Quốc vận hành này sẽ giám sát các đảo không người ở, khó tiếp cận cũng như các vùng biển mở rộng lớn tại biển Đông.
Báo giới Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc tư duy "bá quyền" khi rút tàu khảo sát khỏi vùng biển Việt Nam rồi ngang ngược đưa nhóm tàu trở lại xâm phạm.
Trung Quốc ngày 30/8 đã phản ứng trước kêu gọi của Anh, Pháp, Đức về việc tôn trọng UNCLOS và phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực (PCA).
Trong buổi họp báo ngày 29/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar đã nhấn mạnh: "Biển Đông là một phần của lợi ích chung toàn cầu. Ấn Độ có những lợi ích liên quan tới hòa bình và ổn định tại khu vực".
Chuyên gia Nga khẳng định Trung Quốc phải chấm dứt các hoạt động đe dọa Việt Nam và ngừng cản trở hoạt động của các công ty dầu khí Nga ở Biển Đông.
Giáo sư Mourdoukoutas đánh giá Việt Nam có chiến lược thông minh và can đảm để đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc.
Trang mạng “Mùa xuân nước Nga” đăng tải bài viết của học giả Elena Niculina, phân tích đánh giá về hiệu quả hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực dầu khí.
Việt Nam đang tiến hành những bước đi thận trọng nhưng nghiêm túc và kiên quyết theo đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông.