“Zorro” Torres, Mourinho và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

An Nhiên |

(Soha.vn) - Một trận đấu có quá nhiều những điều thú vị!

- Hôm qua là trận đấu đầu tiên tại cúp châu Âu Fernando Torres chơi với chiếc mặt nạ bảo vệ do bị vỡ mũi. Có vẻ như việc được hóa thân thành “Zorro” đã khiến El Nino chơi hay hơn rất nhiều với một cú đúp vào lưới Rubin Kazan. Đó cũng là bàn thắng thứ 19 của Torres ghi cho Chelsea ở mùa giải năm nay.

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

Bertrand (trái) và Benayoun (phải) chọc quê Torres với chiếc mặt nạ mới

- Đã chỉ có 47 CĐV Rubin Kazan hành quân đến Stamford Bridge đêm qua. Tuy nhiên, họ cũng đã cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội nhà.

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

Số lượng CĐV quá khiêm tốn của đội khách

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

Nhưng họ vẫn cổ vũ rất nhiệt tình

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

Không có ai để chế giễu, Torres đành ăn mừng bàn thắng với đồng đội

- Juan Mata đang trở thành “người không phổi” mới tại Chelsea. Với việc ra sân đêm qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi 60 trận trong mùa giải năm nay ở cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. Một con số thực sự khủng khiếp!

- Abramovich đã từng mời HLV Rubin Kazan đến sân Stamford Bridge. Nhưng tất nhiên chỉ dưới tư cách 1 người bạn chứ không phải để dẫn dắt Chelsea.

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

Cú rabona thể hiện sự hưng phấn của El Nino

 

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge

Mourinho lại xuất hiện tại sân Stamford Bridge

Cú đúp “Zorro” Torres và những điều đặc biệt tại Stamford Bridge
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại