Yaya Sanogo: Thương vụ đậm “chất Wenger”

Trẻ, rẻ, có tiềm năng, quốc tịch Pháp. Một bản hợp đồng không thể lẫn đi đâu khỏi phong cách của Giáo Sư. Hãy cùng tìm hiểu về chàng tân binh 20 tuổi của Arsenal.

Yaya Sanogo đã cập bến Emirates, nhưng câu hỏi “Đó là ai?” thì nhiều cổ động viên vẫn chưa có câu trả lời. Xét trên con số mới chỉ 22 lần ra sân trong những trận cầu chuyên nghiệp tại Pháp, không hề có bất kỳ phí chuyển nhượng nào được trả cho Auxerre, rõ ràng đây là một thương vụ đúng theo phong cách của HLV Arsene Wenger.

Ở tuổi 20, Sanogo tiềm tàng năng lực rất lớn. Anh chính là mẫu tiền đạo Pháp “kinh điển”: Thể hình và sức mạnh vượt trội so với tuổi tác, lại có tốc độ thiên phú. Nhưng điều có thể khiến nhiều Gooners đặt hi vọng vào anh chính là bóng dáng một “sát thủ” đang chờ được khai sáng.

Sau 11 trận thi đấu cho Auxerre ở Ligue 2, Sanogo đã ghi 9 bàn. 7 trong số đó đến chỉ trong vòng... hai trận liên tiếp khi anh có cú poker vào lưới Laval trước khi lập một cú hat-trick trong trận gặp Tours một tuần sau đó. Một điểm nhấn đáng nể ấy có thể khiến hồ sơ của bất kỳ tiền đạo trẻ nào trở nên giá trị gấp bội phần.

Yaya Sanogo: Thương vụ đậm “chất Wenger”
 

Vậy có lạ lùng không khi các CLB lớn của chính nước Pháp lại không tỏ ra nhiệt tình săn đón Sanogo? Cựu vương Lille chính là đội bóng cạnh tranh mạnh mẽ nhất với Arsenal trong thương vụ chuyển nhượng tự do này, nhưng vậy còn Lyon, Marseille, PSG? Vì sao họ không theo đuổi chàng tiền đạo sinh năm 1993?

Mọi lẽ vỡ òa khi tham khảo tiền sử chấn thương của Sanogo. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã gặp hai chấn thương nặng và phải nghỉ gần trọn... hai mùa giải: Gãy chân vào năm 2009 và rách cơ đùi vào năm 2010. Không chỉ vậy, anh còn gặp liên tiếp những chấn thương vụn vặt khác ở mùa giải vừa qua. Chuỗi trận ra sân liên tiếp của anh chỉ dừng lại ở con số 6.

Nếu như không vì những chấn thương, có lẽ không ít đại gia châu Âu đã tranh giành chữ ký của anh. Bởi dù sao Sanogo cũng được đào tạo bởi học viện Clairefontaine trước khi chơi cho một CLB trẻ của Paris là Les Ulis từ năm 13 tuổi. Les Ulis cũng là nơi từng sản sinh ra những tiền đạo đẳng cấp thế giới của Pháp, mà huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry chính là một trong số đó.

Với chiều cao tới 1.91m, anh có một nền tảng sức mạnh tuyệt vời. Kết hợp với tốc độ vào loại khá, Sanogo có thể gây khó khăn cho bất kỳ hậu vệ nào. Anh cũng thường được so sánh với Romelu Lukaku, cầu thủ với cùng độ tuổi, thể hình tương đương. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, Lukaku đương nhiên tạo ra ấn tượng tốt hơn nhiều sau màn trình diễn tuyệt vời tại West Brom mùa giải qua.

Sanogo vẫn còn rất nhiều điều cần hoàn thiện, bởi tiềm năng của anh không hề thua kém gì Lukaku. Được làm việc với HLV Wenger là sự may mắn với bất kỳ cầu thủ trẻ nào, và đó là cơ hội để tuyển thủ U21 Pháp phát triển sự nghiệp của mình. Giáo Sư từng thành công trong những vụ mua cầu thủ của Auxerre trước đây như Bacary Sagna và phần nào đó là Abou Diaby. Rất có thể Sanogo sẽ là thành công thứ ba từ vùng Burgundy của Pháp.

Đương nhiên, khó có thể kỳ vọng rằng Sanogo sẽ lập tức tỏa sang ngang tầm Olivier Giroud, nhưng nếu nhận được sự kỳ vọng vừa phải và tránh những chấn thương tai hại, Sanogo hoàn toàn có thể vươn tới những điều lớn lao. Một viên ngọc thô lại vừa được Wenger khai quật. Liệu ông có thể mài dũa nó thành một tài sản quí giá?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại