Ý tưởng "độc": Cứu Quế Ngọc Hải chỉ với 10.000 đồng

Hạ Huyền |

Khoản tiền 800 triệu mà trung vệ xứ Nghệ phải đền bù cho chi phí điều trị chấn thương của Anh Khoa sẽ trở nên cực kỳ đơn giản nếu…

Theo số liệu công bố của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), lượng khán giả trung bình đến sân theo dõi một trận đấu tại V-League 2015 là 7.400 người. Mỗi vòng đấu gồm 7 trận, suy ra tổng số khán giả là 51.800 người.

Theo các cổ động viên, chỉ cần mỗi người đóng góp 10.000 đồng khi đến sân để giúp đỡ Quế Ngọc Hải, số tiền thu được sau vỏn vẹn một vòng đấu là 518 triệu đồng.

Khoản tiền này tuy chưa bằng con số 800 triệu mà Ngọc Hải phải đền bù, nhưng sẽ giải quyết được về cơ bản sự chật vật kinh tế mà anh đang phải xoay xở.


Quế Ngọc Hải (giữa) đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Ảnh: Zing

Quế Ngọc Hải (giữa) đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Ảnh: Zing

Thực tế, chi phí mổ cho Anh Khoa ở Singapore chỉ hết xấp xỉ 680 triệu đồng. Tuy nhiên phía Đà Nẵng tính thêm chi phí cho việc đi lại, ăn ở của Anh Khoa, tổng hết gần 800 triệu đồng.

Phương án của các fan đưa ra đơn giản đến không ngờ. Kết hợp với sự trợ giúp từ CLB SLNA, trung vệ sinh năm 1993 coi như thoát án.

Trên thực tế, ngay sau khi Ngọc Hải phải nhận án kỷ luật của VFF, cổ động viên xứ Nghệ đã phát động một phong trào giúp đỡ cầu thủ này.

Đến thời điểm hiện tại, số tiền thu được khoảng hơn 40 triệu đồng.

Nhưng sự sẵn sàng liệu có đến từ phía các cổ động viên khác, không phải người Nghệ An? Trao đổi cùng phóng viên, bà Nguyễn Hồng Thúy - một cổ động viên khá nổi tiếng của bóng đá Việt Nam - nói:

“Tôi hoàn toàn nhất trí với phương án này. Khoản tiền 10.000 đồng không đáng phải suy nghĩ nếu mỗi cổ động viên thật sự yêu quý và muốn chung tay giúp đỡ Quế Ngọc Hải”.

Là người từng tiếp xúc với Ngọc Hải, bà Thúy đưa ra nhận xét: “Tôi thấy cháu rất ngoan, còn tác phong thi đấu thì luôn nhiệt tình và lăn xả khiến những cổ động viên như tôi rất hài lòng”.

Tương tự nhiều ý kiến khác, bà Thúy cho rằng án phạt VFF dành cho Quế Ngọc Hải là quá nặng và có phần vô lý:

“Thi đấu bị chấn thương là tai nạn nhưng giờ đổ hết lên đầu cháu. Ngọc Hải mới chỉ là cầu thủ trẻ, gia đình lại khó khăn, không biết sẽ lấy đâu ra tiền để đền”.

Thế nên, nữ cổ động viên người Hà Nội cho biết, nếu ý tưởng quyên góp giúp đỡ Ngọc Hải được phát động, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chung tay. Nhất là khi khoản tiền chỉ vỏn vẹn 10.000 đồng.


Bà Nguyễn Hồng Thúy và HLV Calisto.

Bà Nguyễn Hồng Thúy và HLV Calisto.

Tuy vậy, bà Nguyễn Hồng Thúy cũng thừa nhận sự không khả thi của phương án vừa nhắc:

“Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là cách nhìn nhận của mỗi người về sự việc. Cá nhân tôi thông cảm và ủng hộ Ngọc Hải, nhưng chắc cũng sẽ có người phản đối. Vì theo họ, có thể đó là cái giá mà cháu phải trả cho hành động của mình”.

Bên cạnh đó, người nữ cổ động viên lâu năm của bóng đá Việt Nam thừa nhận thực tế bàng quan của khán giả mà bà chứng kiến.

“Chúng ta thường đòi hỏi cầu thủ, bóng đá Việt Nam phải thế này thế kia. Nhưng khi cần chung tay thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình, tôi thấy cổ động viên Việt Nam hãy còn thiếu gắn kết và chia sẻ”, bà Thúy tâm sự.

 

Quế Ngọc Hải ghi bàn đẳng cấp (VN - Indonesia)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại