Xem 15 phút là biết U23 Việt Nam "đứt" rồi!

Thu Minh |

Các cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng và Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ những suy nghĩ của họ về trận ra quân thất bại của U23 Việt Nam.

Cựu tiền đạo ĐTVN Văn Sỹ Hùng nhận xét về màn thể hiện đầu tiên của thầy trò HLV Miura tại VCK U23 châu Á:

“Xem 15 phút là biết chúng ta thua rồi. Vì đội bạn vượt trội hoàn toàn từ phương diện cá nhân đến tập thể, từ tầm vóc đến kỹ thuật, từ tốc độ đến khả năng kiểm soát thế trận…

Trong khi đó, U23 Việt Nam có gì? Theo tôi thấy thì chỉ có một số ít cầu thủ tạm gọi là có kỹ năng chơi bóng. Suốt 90 phút, chúng ta chỉ biết chống đỡ và chống đỡ trong sợ sệt.

Đá như vậy thì chuyện để thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian. Bởi U23 Việt Nam hoàn toàn không có bất cứ sự chủ động nào về mặt lối chơi”.

U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan

Về phần mình, cựu tiền vệ ĐTVN Nguyễn Văn Sỹ đánh giá:

“Cách U23 Việt Nam nhập cuộc có phần thận trọng. Đồng ý rằng U23 Jordan là đối thủ mạnh nên chúng ta cần ưu tiên phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tấn công và ghi bàn.

Nhưng việc sử dụng quá nhiều các cầu thủ có thiên hướng tranh chấp khiến khả năng kiểm soát bóng gần như không có.

Bên cạnh đó, tuy sử dụng nhiều cầu thủ phòng ngự nhưng khoảng cách giữa các tuyến của U23 Việt Nam không tốt. Việc để lộ khoảng trống ở khu vực giữa tiền vệ trung tâm và hàng hậu vệ là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 2 và thứ 3.

Kể từ thời điểm Hồng Duy và Mạnh Hùng được tung vào sân, lối chơi của U23 Việt Nam đã sáng sủa hơn và gây được sức ép nhất định về phía khung thành đối phương.

Tuy vậy, về cơ bản, tôi cũng cho rằng thất bại dành cho U23 Việt Nam phản ánh đúng cục diện trận đấu. Vì U23 Jordan quá mạnh so với chúng ta”.

Thất bại dành cho U23 Việt Nam phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ảnh: Thể thao&Văn hóa
Thất bại dành cho U23 Việt Nam phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ảnh: Thể thao&Văn hóa

VCK U23 châu Á đã là giải đấu chính thức thứ 5 HLV Miura kể từ thời điểm bắt tay vào công việc tại Việt Nam hồi tháng 5/2014.

Cựu tiền đạo ĐTVN Văn Sỹ Hùng bày tỏ quan điểm về nhà cầm quân người Nhật Bản:

“Phải công bằng với ông Miura là chất lượng cầu thủ của chúng ta chỉ có vậy. Nếu không phải HLV Miura mà bất cứ HLV nào dẫn dắt U23 Việt Nam đá trận tối nay (14/1) thì cũng sẽ thua U23 Jordan.

Nhưng nếu nhìn nhận theo một quá trình, tôi không thấy sự sáng sủa nào về mặt giải pháp và sự thay đổi lối chơi cho phù hợp từ phía HLV Miura.

Ông vẫn có xu hướng áp dụng lối đá bóng dài, tranh chấp trên diện rộng, trong khi tất cả đều nhìn thấy một vấn đề là cầu thủ Việt Nam chỉ phát huy tốt nhất khả năng bằng lối chơi phối hợp.

Nếu hôm nay, U23 Việt Nam dám tự tin phối hợp, chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu thì có lẽ chúng ta đã không bị dồn ép đến như vậy”.

Chia sẻ của Văn Sỹ Hùng cũng là suy nghĩ của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Theo cựu tiền vệ ĐTVN, nếu cứ đá theo lối chơi này thì rồi U23 Việt Nam cũng không đi đến đâu cả.

Lịch thi đấu 2 trận còn lại tại vòng bảng VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam:

- Ngày 17/1: U23 Việt Nam - U23 Australia

- Ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 UAE

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại