Xe tăng Đức "bắn sập" Wembley

Được chơi trên sân nhà, đối thủ Đức lại thiếu vắng nhiều trụ cột song ĐT Anh một lần nữa lại gây thất vọng não nề khi tiếp tục nhận thất bại với tỉ số 0-1.

ĐT Đức vào trận mà không có sự phục vụ của ba trụ cột Manuel Neuer, Philipp Laham và Mesut Ozil nhưng với những nhân tố hiện tại, HLV Joachim Low đủ sức để lựa chọn. Thực tế, các vị khách mới là đội bóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Sau hàng loạt những nỗ lực, cuối cùng Cỗ xe tăng cũng chọc thủng lưới đối phương. Phút 39, Toni Kroos tung đường chuyền bóng có điểm rơi để trung vệ Per Mertesacker đánh đầu tung lới thủ thành Joe Hart.

Nhận bàn thua, HLV Roy Hodgson có có hàng loạt sự thay đổi nhằm cứu vãn thế trận trong hiệp hai. Thiếu chút nữa, Tam sư đã có bàn thắng gỡ hòa nếu như cú sút xa của Andros Townsend ở phút 57 không đưa bóng đi trúng cột dọc.

Đó cũng là cơ hội nguy hiểm nhất mà đội chủ sân Wembley tạo được. Trong khi đó, Đức vẫn thi đấu bình tĩnh và triển khai thế trận như mong muốn. Họ liên tục vây hãm khung thành đối phương với những pha phối hợp ngắn, đa dạng của bộ tứ trên hàng công. Dẫu vậy, những pha dứt điểm của Mario Gotze hay Sidney Sam còn thiếu một chút tinh tế để nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Và 1-0 nghiêng về Đức là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sau trận thua trước Chile, ĐT Anh tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ; nhất là các cầu thủ trên hàng công khi họ đã 'tịt ngòi' hai trận liên tiếp gần đây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại