West Ham – Chelsea: Khi Mourinho run sợ

Trọng Phú |

Không còn giống những mùa giải trước, giờ đây Chelsea đã trở thành đội bóng “chiếu dưới” khi phải thi đấu với West Ham.

Mùa giải năm nay, West Ham đang trở thành một “chú ngựa ô” đúng nghĩa. Thầy trò Bilic đã giành toàn thắng khi đối đầu với các đội bóng lớn: thắng Man City 2-1, đè bẹp Liverpool 3-0 và Arsenal 2-0.

Trong khi Chelsea đang ở vị trí thứ 12 thì West Ham đang chễm chệ ở vị trí thứ 4.

Đang chiếm giữ một vị trí trong top đầu, trên 8 bậc và hơn 6 điểm so với Chelsea, nhưng điều ấn tượng West Ham để lại không nằm ở những con số đó.

Nó nằm ở lối chơi tự tin, đẹp mắt và đầy cuốn hút mà HLV Slaven Bilic đã xây dựng kể từ khi cầm quân vào đầu mùa giải này.

Chất rock của Bilic (người từng tham gia ban nhạc rock Rawbau) đã thổi vào West Ham một lối chơi máu lửa và không chịu khuất phục.

Về phía Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge chưa bao giờ lấy lại được phong độ ổn định kể từ đầu mùa.

Họ giành một chiến thắng trước Aston Villa, nhưng ngay sau đó lại để cho Dinamo Kiev cầm hòa tại đấu trường Champions League. “Công cùn, thủ kém” vẫn là những vấn đề khiến Mourinho đau đầu.

Lần đối mặt này, rất có thể Chelsea sẽ trở thành đội bóng lớn tiếp theo bị West Ham hạ gục.

Đặc biệt khi thi đấu trên sân Boleyn Ground, West Ham có phong độ rất cao còn Chelsea chỉ thắng 1/5 trận làm khách gần nhất.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mourinho tỏ ra dè dặt: “West Ham đang trở thành một đội bóng rất mạnh. Nhưng thực tế ở Premier League không có đội bóng nào yếu cả, nên bạn phải chấp nhận điều đó”.

Jose Mourinho từng nhắn tin chào đón Bilic. Nhưng giờ đây, rất có thể chàng lính mới sẽ đem đến ác mộng cho Mou. (Ảnh: GT)
Jose Mourinho từng nhắn tin chào đón Bilic. Nhưng giờ đây, rất có thể "chàng lính mới" sẽ đem đến ác mộng cho Mou. (Ảnh: GT)

“Các cầu thủ của tôi đủ dũng cảm để vượt qua những khó khăn trước mắt. Chelsea đã có những kết quả tích cực trong hai trận đấu vừa qua: thắng Aston Villa và hòa Dinamo Kiev.

Tôi cho rằng đó là dấu hiệu cải thiện phong độ của đội bóng. Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên”. – Mourinho cho biết.

Còn nhớ, HLV Mourinho từng là người nhắn tin chào đón HLV Bilic tới Anh làm việc: “Tôi mừng khi thấy anh ở đây, chào mừng đến với nước Anh”.

Bản thân HLV Bilic cũng cảm thấy rất “ngạc nhiên và xúc động” khi nhận được tin nhắn từ một HLV cao ngạo như Mou.

Tuy nhiên, có vẻ như ở thời điểm này Mourinho chẳng muốn chào đón “chàng lính mới” ấy bởi lẽ, dưới thời Slaven Bilic, West Ham luôn mang tới hiểm họa cho những ông lớn ở Premier League.

Mà Chelsea rất có thể sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo của đội bóng có biệt danh Búa tạ.

Đội hình dự kiến:

West Ham (4-2-3-1): Adrian – Cresswell, Ogbonna, Tomkins, Jenkinson – Noble, Kouyate – Valencia, Payet, Lanzini – Carroll.

Chelsea (4-2-3-1): Begovic – Zouma, Cahill, Terry, Azpilicueta – Fabregas, Matic – Willian, Oscar, Hazard – Costa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại