Wenger và Guardiola cãi vã kịch liệt sau đại chiến

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Dù không đối đầu trực diện nhưng Wenger và Guardiola đã có màn cãi vã gián tiếp qua báo giới.

Đón tiếp Bayern Munich đêm qua tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Arsenal đã chơi rất hay trong những phút đầu tiên. Nhưng sau khi Ozil lỡ phạt đền ở phút thứ 8, Pháo thủ dần mất ưu thế.

Đến phút 37, thủ môn Szczesny bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi với Robben. Dù Hùm xám sau đó cũng thực hiện quả penalty không thành công, nhưng với việc được chơi hơn người, đội khách sau đó ghi 2 bàn ở phút 54 (Kroos) và 88 (Muller).

“Tôi nghĩ hiệp 2 thật nhàm chán cho những CĐV trung lập. Thế trận diễn ra một chiều. Trọng tài đã quyết định giết chết trận đấu. Chỉ có ở Italia họ mới đuổi bạn khỏi sân bị loại lỗi như vậy. Tôi nghĩ thủ môn của Arsenal thực sự đã chạm vào bóng trước khi đụng Robben.

Nhưng Robben biết cách để làm mọi thứ trầm trọng hơn – như tôi đã nói với cậu ấy trong trận đấu. Cậu ấy có đủ kinh nghiệm để biến pha bóng đó thành va chạm mạnh. Tôi chỉ thấy thất vọng, trận đấu đã có lúc rất tuyệt vời…”, HLV Wenger lên tiếng chỉ trích trọng tài và Robben.

Wenger không thể đưa Arsenal đến chiến thắng

Wenger không thể đưa Arsenal đến chiến thắng

Trong khi đó, Pep Guardiola cho rằng Vua áo đen đã hoàn toàn chính xác khi đuổi thủ môn người Ba Lan - Wojciech Szczesny. Ngoài ra, HLV người TBN khéo léo chỉ trích lối đá phòng ngự đổ bê tông của Pháo thủ.

“Arsenal đã chơi tốt hơn chúng tôi trong khoảng 10 – 15 phút đầu tiên. Sau đó Ozil mắc sai lầm và chúng tôi dần lấy lại thế trận. Khi trọng tài rút ra thẻ đỏ thì trận đấu hoàn toàn là của chúng tôi.

Thật khó khăn khi bạn thấy có tới 9 người trong khu vực cấm địa của họ. Điều quan trọng là chúng tôi đã kiểm soát tình hình. Chúng tôi thi đấu với sự kiên nhẫn, kiên nhẫn và sau đó có bàn thắng. Ở lượt về, chúng tôi sẽ tránh kết quả như mùa trước. Chúng tôi sẽ chơi để lại chiến thắng”, Guardiola phát biểu.

Pep Guardiola hoàn toàn ủng hộ trọng tài trong quyết định đuổi thủ môn Arsenal

Pep Guardiola hoàn toàn ủng hộ trọng tài trong quyết định đuổi thủ môn Arsenal

Tạm bỏ qua tình huống thủ môn Arsenal bị đuổi thì Pháo thủ đã mắc nhiều sai lầm trong trận này mà lớn nhất là tình huống Ozil trượt penalty. Với Bayern, đó là thời điểm để CLB này bắt đầu lấy lại thế trận còn với HLV Wenger thật chẳng khác nào địa ngục.

“Ozil được hưởng penalty. Tôi thích nhìn thấy cầu thủ lấy đà rồi sút. Nhưng đó là phong cách của cậu ta, tôi biết phải làm sao? Chúng tôi cần ghi lại tình huống đó. Ozil đã bị ám ảnh bởi quả phạt đền. Tôi nghĩ rằng Ozil rất muốn thể hiện đêm nay nhưng đã bị tâm lý. Cậu ấy đã lắc đầu tới 5-10 phút sau đó”, Wenger chia sẻ.

Trận lượt về giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 11/3 tới. Ở mùa trước, Pháo thủ đã thắng 2-0 trên sân Bayern Munich (Nhưng vẫn bị loại).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại