Vùng "nóng" Crimea đòi nhúng tay vào VCK World Cup 2018

Một nhà lãnh đạo Crimea muốn thành phố Simferopol trở thành nơi đồng tổ chức World Cup 2018 giống như Nga.

Phó thủ tướng Crimea, ông Rustam Temirgaliev viết trên Facebook của mình: "Tại sao không suy nghĩ về sự tham gia của Simferopol vào World Cup 2018? Thời gian sẽ biến giấc mơ trở thành hiện thực!"

Năm 2018, Nga sẽ đăng cai World Cup và Crimea có cơ hội trở thành nơi đồng tổ chức đại hội bóng đá sôi động nhất hành tinh.

Trong quá khứ, trên sân vận động Locomotiv ở Simferopol, sân nhà của đội "Tavria", vào cuối những năm 80 đã diễn ra trận đấu của đội tuyển quốc gia Liên Xô. Trong ba trận được tổ chức tại Simferopol, các cầu thủ Liên Xô đã thắng Na Uy (4-0), Iceland (02:00) và Thổ Nhĩ Kỳ (2-0).

Sân vận động Locomotiv, sức chứa gần 20.000 người

Nga đã bắt tay xây dựng các cơ sở thể thao và các cơ sở hạ tầng cần thiết chuẩn bị phục vụ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup sẽ tổ chức vào năm 2018. Chi phí ước tính của dự án, theo lời Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko, sẽ là 600 tỷ rúp (khoảng 17 tỷ dollar). Một nửa số chi phí sẽ này sẽ do các nhà đầu tư tư nhân đảm nhận.

Phần trực tiếp chi cho xây dựng sân vận động sẽ là khoảng 40% tổng kinh phí, - Bộ trưởng công bố. 60% còn lại 60 sẽ được sử dụng vào việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng như đường giao thông, khách sạn, sân bay, cơ sở tập luyện. Ngay bây giờ đã hoàn thành công việc tuyệt vời là kiến thiết ba sân vận động ở Kazan, Sochi và Ekaterinburg, bắt đầu khởi công xây dựng tại Saint-Peterburg và Matxcơva.

Những trận đấu của World Cup 2018 sẽ được tiến hành tại 11 thành phố của nước Nga. Hầu như khắp mọi nơi đều hoặc xây dựng mới hoặc đại tu các sân vận động cũ. Tại các điểm này triển khai công tác của giới nhà thầu Nga và nước ngoài. Ví dụ, đề án sân vận động ở Samara là do nhà thiết kế người Đức hoạch định. Hãng này tích lũy những kinh nghiệm tuyệt vời qua quá trình xây cất hơn một chục sân vận động dành cho các trận đấu vô địch thế giới và châu Âu.

Sân vận động Nga sẽ xây dựng với kiến trúc mới

Hình dáng bên ngoài của sân vận động Samara gợi nhớ đến một viên ngọc quý. Còn ở Rostov-na-Donu thì trên nóc tổ hợp thể thao sẽ trang điểm cấu trúc hơi giống dấu chấm hỏi. Kiến trúc sư Dmitry Bush lãnh đạo Phòng thiết kế Nga "Mosproekt-4" chia sẻ bí quyết nghề nghiệp:

“Tại sao có biểu tượng đó? Để từ tất cả các khán đài sẽ mở ra vẻ đẹp tuyệt diệu là bức tranh toàn cảnh thành phố Rostov-na-Donu. Cấu trúc như vậy là cần thiết để nhấn mạnh đặc tính của sân vận động này”.

Tiếp sau việc xây dựng sân vận động ở thành phố này sẽ còn kiến thiết một số công trình lớn. Như vậy có thể nói World Cup sẽ thúc đẩy sự phát triển của các đô thị, mở ra những con đường mới, xuất hiện các cầu cống, sân bay mới và nhiều chỗ làm việc mới cho cư dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại