Vũ khí “điên rồ" của Công Phượng

Triệu Mẫn |

Với vũ khí mới này, tiền đạo xứ Nghệ đang hi vọng sẽ đổi vận ở ĐTQG.

Hôm qua, Công Phượng đã bắt đầu có buổi tập luyện đầu tiên cùng ĐT Việt Nam.

Trong buổi tập, người ta dễ dàng nhận thấy HLV Miura đang cố hướng ĐT vào lối chơi ban bật, giàu kĩ thuật cùng những mảng miếng phối hợp nhóm quen thuộc.

Về điểm này, Công Phượng hoàn toàn phù hợp với điều kiện của vị chiến lược gia người Nhật.

Ngoài yếu tố chuyên môn, nhiều người cũng bị thu hút bởi đôi giày màu sắc sặc sỡ cực kì nổi tiếng mà anh đang mang.

Đây là đôi mà tiền đạo xứ Nghệ từng sử dụng trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG khi vào sân trong 5 phút cuối trận giao hữu quốc tế gặp Manchester City mùa hè qua.


Công Phượng trong buổi tập đầu tiên tại ĐTQG. Ảnh: Zing.vn

Công Phượng trong buổi tập đầu tiên tại ĐTQG. Ảnh: Zing.vn

Mẫu giày này có tên là Adidas F50 Adizero Crazylight, một sản phẩm được tung ra vào tháng 3 năm 2014 của Adidas.

F50 Crazylight theo sau sản phẩm giày bóng đá dệt kim đầu tiên trên thế giới(Adidas Samba Primeknit), mẫu đầu tiên mà giày và tất được thiết kế chỉ trong một chu trình.

Đây là kết quả của việc thử nghiệm adizero 99g trọng phòng thí nghiệm tại London năm 2013.

Mẫu F50 này có tên gọi “điên rồ” bởi nó chỉ nặng đúng 135gram, nhẹ hơn 20% so với các phiên bản AdiZero F50 chuẩn, nhẹ hơn 60 gram so với dòng Nike Mercurial Vapor đình đám.


Mẫu giày đình đám mà Công Phượng đang mang.

Mẫu giày đình đám mà Công Phượng đang mang.

Nó sử dụng ứng dụng công nghệ vật liệu siêu nhẹ để chế tạo da và đế giày. Đầu tiên là lớp da synthetic ở bề mặt hoàn toàn mới, nhẹ hơn so với F50 Adizero IV và thiết kế liền khối, bỏ đi phần SpeedFoil ở gót cũng như các họa tiết nổi 3D.

Bề mặt của Adidas F50 Crazylight hoàn toàn nhẵn nhụi.

Bộ phận sáng tạo của Adidas đã phát triển hoàn toàn độc lập và cho những ý tưởng mới mẻ, tạo nên một kỉ nguyên mới về chất liệu sản xuất vỏ giày siêu nhẹ: Giảm tối đa cân nặng phần vỏ giày trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tuyệt vời, hỗ trợ cảm giác bóng.

Những đường sọc xen kẽ màu đen, xanh lá cây dạng mũi tên cho ta hình ảnh về sự chuyển động tiến về phía trước, được kết thúc bởi 3 sọc màu cam của của Adidas.

CrazyLight cũng có phần đế SprintFrame mỏng hơn một chiếc giày Adidas F50 thường, với các gờ nổi giúp tăng cường khả năng bám sân hơn. Đinh trung tâm ở đế đã được lược bỏ.


Gầm giày được thiết kế đặc biệt.

Gầm giày được thiết kế đặc biệt.

Các họa tiết trên giày kết hợp màu vàng và đen, các khối màu được sắp xếp tạo thành hình mũi tên làm ta liên tưởng đến những mũi tên với tốc độ cao. Cách thiết kế giày có cái gì đó "điên rồ” như đúng tên gọi ” Crazy”.

Như thông lệ, chiếc Adidas Crazylight cũng có thể tích hợp hệ thống Adidas miCoach ở dưới gầm giày.

Trọng lượng nhẹ giúp cầu thủ sử dụng bứt tốc bất ngờ hơn, chạy nhanh hơn.


Gareth Bale cũng là một cầu thủ mê mẩn mẫu giày này.

Gareth Bale cũng là một cầu thủ mê mẩn mẫu giày này.

Đây là một phiên bản giày đặc biệt, chỉ xuất hiện trên phân khúc cao cấp nhất là Adidas adiZero F50, không có phiên bản Crazylight cho Adidas F30 hay Adidas F10.

Trước Công Phượng, có nhiều cầu thủ quốc tế sử dụng mẫu giày này như Lionel Messi, Arjen Robben, Benzema, James Rodriguez, Gareth Bale.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại