Vụ em bé kẹt trong ống nước: Mutu muốn nhận nuôi

Công Luận |

(Soha.vn) - Ngay khi biết tin một em bé ở Trung Quốc bị bỏ rơi trong đường ống nước thải, cựu cầu thủ của Chelsea - Adrian Mutu đã ngỏ ý muốn nhận nuôi đứa trẻ đáng thương này.

Sự việc một em bé bị bỏ rơi đường ống nước thải ở Trung Quốc đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng, có phần phẫn nộ và cũng thêm cả đau xót. Hình ảnh của đứa trẻ đáng thương bị kẹt trong ống nước đã chạm tới lòng trắc ẩn của rất nhiều người trên toàn cầu và trong đó có tiền đạo Adrian Mutu.

Nghĩa cử đẹp, Mutu muốn nhận nuôi em bé bị bỏ rơi

Vì không có tiền chăm nuôi, mẹ của đứa bé đã nhẫn tâm bỏ mặc con mình trong đường ống nước thải

Hiện tại, cầu thủ 34 tuổi người Romania đang thi đấu cho AC Ajaccio của Pháp và cùng cô vợ Consuelo chăm nom cho 3 người con. Ngay sau khi nhận được thông tin về đứa bé bị bỏ rơi trong ống nước, Mutu đã quyết định ngỏ lời với nhà chức trách để đón cháu bé về nuôi.

Nghĩa cử đẹp, Mutu muốn nhận nuôi em bé bị bỏ rơi

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã trở lại trạng thái bình thường. Giới hữu trách tạm gọi em là "bé 59" theo số lồng kính em đang nằm

Mutu nói: "Tôi gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống, làm sao tôi có thể ăn bữa sáng yên lành khi chứng kiến câu chuyện thương tâm như thế kia trên truyền hình. Khi tôi nhìn thấy đứa bé, tôi đã tự nhủ với lòng mình 'tôi phải nhận nuôi cháu bé, cháu bé chính là món quà của tôi được gửi đến Đức Chúa trời".

"Tôi đã nói với vợ tôi rằng chúng ta phải giúp đỡ cậu bé này, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận nuôi một đứa bé, tôi cũng chưa hề có bất kỳ kế hoạch nào nhưng tôi biết: Tôi có thể làm được".


	Tiền đạo Adrian Mutu cùng vợ rất muốn nhận nuôi đứa bé này

Tiền đạo Adrian Mutu cùng vợ rất muốn nhận nuôi đứa bé 

Tuy nhiên, có một sự điều sẽ khiến Mutu gặp không ít trở ngại đó chính là việc Romania không nằm trong danh sách 17 quốc gia có thể nhận nuôi trẻ em Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại