Vụ Công Phượng quảng cáo bia qua góc nhìn luật sư

Kinh Vân |

Công Phượng đã vi phạm điều gì trong quảng cáo bia mới được công bố?

“Trong trường hợp sử dụng hình ảnh có liên quan đến đội tuyển quốc gia thì cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của VFF.

Trong trường hợp này, Công Phượng đã vi phạm luật”- ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký VFF, nhận định về vụ việc tiền đạo HAGL quảng cáo bia.

Xem clip quảng cáo bia của Công Phượng

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tuy nhiên theo luật sư Trương Quốc Hòe, trong đoạn clip quảng cáo, Công Phượng chỉ mặc một chiếc áo bình thường nên khó có thể quy trách nhiệm (nếu có) cho chân sút này.

Nếu có bất cứ vấn đề bản quyền nào liên quan tới hình ảnh trong đoạn clip thì đơn vị thực hiện và sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm do đã sử dụng sai trích dẫn clip Công Phượng ghi bàn. Luật sư Hòe chia vấn đề này ra làm nhiều phương án.

1. Nếu VFF đăng kí bản quyền hình ảnh đoạn clip Phượng ghi bàn đồng thời khi công chiếu rộng rãi có cảnh báo người xem về bản quyền của mình, thì phía sử dụng đoạn hình ảnh đó để quảng cáo đã sai.

Khi đó, phía VFF có thể yêu cầu thỏa thuận riêng hoặc kiện ra tòa.

2. Nếu VFF có đăng kí bản quyền nhưng khi công chiếu không cảnh báo người xem, thì công ty sử dụng đoạn clip để quảng cáo chỉ mắc lỗi vô tình.

Khi đó, VFF có thể yêu cầu gỡ bỏ đoạn quảng cáo xuống (hoặc thỏa thuận riêng để đôi bên cùng có lợi). Nếu công ty sử dụng quảng cáo không chấp nhận thỏa thuận và vẫn sử dụng, VFF có thể kiện.

3. Nếu VFF không đăng kí bản quyền hình ảnh đoạn clip Công Phượng ghi bàn trong màu áo U19 Việt Nam thì đơn vị này đã sai khi cung cấp thông tin, cáo buộc sai công ty sử dụng clip và tiền đạo HAGL.

Trong trường hợp này, VFF có thể bị xử phạt hành chính.

(* Trong trường hợp không phải VFF mà một đơn vị khác có đăng ký bản quyền đoạn clip nói trên thì cũng được hiểu theo 2 phương án đầu).

Bên cạnh đó, có một bức ảnh được cho là Công Phượng đã chụp để sử dụng quảng cáo bia, dùng áo U19 Việt Nam cũng gây nghi vấn về vấn đề bản quyền.

Luật sư Trương Quốc Hòe chia sẻ nhận định cá nhân:

"Nếu Công Phượng sử dụng áo của ĐTQG thì vi phạm nhưng ở đây cậu ấy dùng áo của U19 Việt Nam với vai trò thành viên đội thì nằm trong quyền lợi cá nhân.

Đó là quyền của Công Phượng khai thác hình ảnh mình liên quan tới U19 Việt Nam (tuy nhiên cũng chịu các ràng buộc nếu có với VFF khi được triệu tập lên tuyển trẻ quốc gia).

Tất nhiên nếu Công Phượng đã chính thức bị khai trừ khỏi U19 Việt Nam thì việc này lại không đúng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại