Võ Bình Định gây “kinh hoàng” cho đối thủ

Đoàn Dự |

Nhờ 8 võ sĩ lọt vào loạt trận Chung kết, Bình Định đã “ẵm” 7 HCV, với sức mạnh vượt trội.

Cách đây ít giờ, 16 trận Chung kết ở nội dung đối kháng võ cổ truyền Việt Nam tại Cúp Thăng Long lần thứ I (tổ chức tại Cung Điền kinh, Mỹ Đình, Hà Nội) đã diễn ra. Đáng chú ý, quê võ Bình Định góp mặt trong 8 trận đấu và giành 7 HCV.

Ở trận đấu với Nguyễn Thị Lê Phương (Đại học Thể thao TP. HCM), Từ Thị Bé Hiền (Bình Định) đã không thể tham gia do dính chấn thương. Đây là trường hợp duy nhất của Bình Định chiều nay không mang về vàng.

Trong 7 trận đấu còn lại, các đấu sĩ Bình Định đều thể hiện vượt trội, dù cũng gặp nhiều đối thủ từ Quảng Ngãi hay Công An Nhân Dân vốn có phong trào võ thuật rất mạnh.


Võ Duy Thanh (Bình Định) áo xanh vượt trội Nguyễn Văn Đạo (CAND).

Võ Duy Thanh (Bình Định) áo xanh vượt trội Nguyễn Văn Đạo (CAND).

Điểm đặc trưng của võ Bình Định là lối đánh toàn diện, đặc biệt có nhiều chiêu đá cao vô cùng nguy hiểm, có thể hạ gục đối thủ chỉ sau một thoáng sơ hở.

Nhiều năm qua, các võ sĩ Bình Định cũng vẫn thường thống trị ở những giải võ cổ truyền Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại