Việt Nam: Vào bảng khó để bớt “ảo tưởng sức mạnh”

Thừa Phong |

Nhiều cuộc tranh luận “nảy lửa” đã diễn ra xoay quanh kết quả bốc thăm vòng loại World Cup của ĐT Việt Nam.

Rơi vào bảng đấu cùng với Thái Lan, Indonesia, Iraq, Đài Loan, cơ hội vào sâu của ĐT Việt Nam là không quá cao. Bởi quy định của vòng này chỉ lấy đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Muốn đi tiếp, đoàn quân áo đỏ sẽ phải ít nhất vượt qua Thái Lan, Indonesia trước khi nghĩ đến Iraq. Mà bản thân 2 đối thủ cùng khu vực cũng đã rất khó nhằn.

"Xong! Thế là đúng như lo lắng. Bảng này cũng khác gì bảng "tử thần". Iraq Thái Lan rất mạnh", anh Lưu Vĩ tỏ ra bi quan.

CĐV Anh Nguyên nhận xét: "Có khả năng nhì bảng nhưng khả năng lọt top nhì bảng tốt nhất thì ít. Dù sao cũng muốn Việt Nam dập tắt cái gọi là tham vọng World Cup của Kiatisak và người Thái thì vui lắm rồi".

HLV Miura có giúp các học trò làm nên kỳ tích?
HLV Miura có giúp các học trò làm nên kỳ tích?

"Nằm bảng này nếu bị loại thì chẳng có lí do gì để bào chữa đâu nhé", bạn Phi Hùng bình luận.

CĐV tên Ngọc An tỏ ra khá gay gắt: "ĐT Việt Nam vào bảng "tử thần" để bớt ảo tưởng về sức mạnh. Vòng loại U23 vừa rồi chỉ là ăn may".

"Mỗi lần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đi bốc thăm là mắc rầu. Vòng loại U23 châu Á nằm bảng "tử thần", giờ bốc thăm vòng loại World Cup cũng nằm bảng "tử thần". Không biết đến bao giờ mới hết nằm bảng "tử thần", bạn Thanh Tuấn than thở về kết quả bốc thăm.

Trái với các ý kiến trên, rất nhiều CĐV thể hiện sự ủng hộ với thầy trò Miura và tin vào những kết quả tốt.

Một trong những bình luận được nhiều “like” nhất: “Xin chia buồn với các đội Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan”.

"Bảng F nhìn chung không quá nguy hiểm. Chúng ta có thể cạnh tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan va Iraq, còn Indo thì có lẽ không quá khó khăn, Đài Loan thì khỏi nói", bạn Nguyễn Anh phân tích kỹ hơn.

CĐV Đức Thành tỏ ra thận trọng: "Nếu thi đấu tốt chúng ta hoàn toàn đủ sức đi tiếp. Nhưng dù sao đây là mới chỉ là vòng sơ loại thứ 2 thôi, qua được thì vẫn còn 1 vòng loại cuối cùng nữa khó khăn gấp nhiều lần".

"Muốn đạt đẳng cấp cao hơn thì đội tuyển Việt Nam phải vượt qua tất cả các đối thủ, không sợ một ai", anh Nguyễn Tuấn nhận xét.

Ý kiến của bạn Tiến Phan được xem như lời nhắn nhủ chung của người hâm mộ gửi đến ĐT Việt Nam: "Bảng này mới thật sự là thử thách, vàng thật không sợ lửa. Nếu Miura tài năng sẽ vượt qua được, còn nếu là ăn may thì đá xong sẽ rõ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại