Việt Nam tranh nhất bảng: Lợi bất cập hại?

Đoàn Dự |

Ngôi nhất bảng A có thể lấy đi của Việt Nam nhiều thứ mà nếu xui xẻo, thậm chí còn gây bất lợi hơn nhì bảng!

HLV Miura liên tục khẳng định sẽ xua quân chơi 1 trận quyết liệt với Philippines.

Ngoài để đảm bảo chắc chắn chiếc vé vào Bán kết, chiến lược gia người Nhật còn muốn có ngôi vị đầu bảng A.

Qua đó, Việt Nam có thể tránh được Thái Lan, đội gần như sẽ đứng đầu bảng B, cũng như được chơi trận Bán kết lượt về trên Mỹ Đình.

Cái lợi có thể trông thấy rõ ràng khi chúng ta có ngôi vị đầu bảng. Nhưng ẩn chứa sau đó là không ít bất lợi.

HLV Miura đang toan tính điều gì cho ĐT Việt Nam?

Tranh chấp vị trí đầu bảng A có thể là lợi bất cập hại cho ĐT Việt Nam!

Đầu tiên phải kể tới việc nếu cố gắng thi đấu 1 trận quyết liệt để thắng Philippines, ĐT Việt Nam có thể sẽ gặp những chấn thương đáng tiếc.

Như ở trận gặp Lào, những tưởng sẽ là cuộc chiến dễ dàng, nhưng thực tế Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và thủ môn Nguyên Mạnh thì chấn thương khá nặng.

Philippines là một đối thủ có thể hình, thể lực tốt nên rủi ro chấn thương cho đội chủ nhà là rất lớn.

Bên cạnh đó, tính tới hiện tại, ĐT Việt Nam đã có 3 trụ cột dính thẻ vàng là Tấn Tài, Thành Lương và Minh Tuấn.

Một trận đấu quyết liệt với Philippines hoàn toàn có thể khiến các cái tên trên lĩnh thêm án phạt, để rồi bị treo giò ở trận Bán kết (nếu có).

Chỉ cần 1 trận hòa trước Việt Nam là Philippines sẽ có ngôi vị đầu bảng A

Chỉ cần 1 trận hòa trước Việt Nam là Philippines sẽ có ngôi vị đầu bảng A

Ngoài những bất lợi trên, một trận đấu sống mái trên Mỹ Đình còn có thể cướp đi lợi thế mà HLV Miura đã tạo được qua 2 trận đấu đầu tiên.

Đó chính là sự bí ẩn trong sức mạnh thật sự của đội bóng. Đến lúc này, chính các chuyên gia bóng đá Việt Nam cũng không thể lường được chính xác khả năng của đội chủ nhà.

Tất nhiên, các đội tuyển có thể là đối thủ của Việt Nam ở Bán kết cũng sẽ mù mờ như vậy. Nhưng nếu đội chủ nhà dốc sức trước Philippines, ván bài có thể bị lật ngửa.

HLV Phan Thanh Hùng đã nhận định rằng ở bảng B, dù đối thủ là Thái Lan, Singapore hay 1 đội tuyển nào khác thì cơ hội cho Việt Nam vào Chung kết vẫn luôn là 50-50.

Khi ấy, việc nhất hay nhì bảng đấu sẽ chỉ còn quan trọng ở việc có được đá trận lượt về trên sân nhà, để tiện bề toan tính hay không.

Đánh đổi 1 sự toan tính ở Bán kết để chuốc lấy khá nhiều rủi ro như trên, chưa chắc đã là điều hay!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại