Viện cớ chấn thương, Rooney tính kế rút khỏi Man United?

Công Luận |

(Soha.vn) - Chưa đầy 24h sau khi đặt chân lên đất Thái Lan, tiền đạo Wayne Rooney đã thông báo anh gặp phải chấn thương gân khoeo và phải quay trở về Anh ngay lập tức.

Mới đặt chân đến đất nước Chùa vàng được vài giờ, “chàng Shrek” đã gặp phải chấn thương gân khoeo và không thể tiếp tục cuộc hành trình du đấu mùa Hè cùng Man United.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Rooney cho biết: “Tôi đã gặp phải một chấn thương cho dù các buổi tập diễn ra khá tốt. Tôi sẽ trở lại Manchester để kiểm tra và có được đánh giá chuẩn xác nhất. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy không có gì phải lo ngại”.


	Rooney ngồi nói chuyện Patrice Evra trước khi quay trở về Anh vì chấn thương

Rooney ngồi nói chuyện Patrice Evra trước khi quay trở về Anh vì chấn thương

Phía Man United cũng đã xác nhận thông tin này: “Sau khi kiểm tra sơ bộ, Wayne Rooney được xác định là không may gặp phải chấn thương gân khoeo. Chúng tôi quyết định đưa Rooney quay trở về Old Trafford ngay lập tức để kiểm tra thêm và có những bài tập để phục hồi chức năng”.

“Dự kiến, Rooney sẽ không thể ra sân trong khoảng 1 tháng tới”.

Cụ thể hơn, R10 sẽ phải dành 2 tuần rưỡi để tiến hành những cuộc kiểm tra và điều trị chuyên việt tại trung tâm huấn luyện Carrington của Man United. Như vậy, trận đấu sớm nhất mà Rooney có thể ra sân trong mùa giải mới là tại Community Shield đấu với Wigan trên sân Wimbley vào ngày 11/8.

Đây rõ ràng là một thông tin không mấy tốt lành đối với bản thân R10, Man United và đặc biệt là hàng triệu CĐV Thái Lan khi thần tượng của họ mới tới đây được ít giờ, cũng như không thể xem anh thi đấu.

Bên cạnh đó cũng có thông tin nói rằng Rooney thông báo chấn thương là để tiện đường tránh mặt David Moyes trở về Manchester tính kế rời khỏi Old Trafford. Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi bản thân chàng tiền đạo 27 tuổi của vẫn đang để ngỏ khả năng rời khỏi Old Trafford.

Ngoài ra, việc viện cớ chấn thương hay bỏ tập giữa chừng để tạo áp lực cho CLB với ý đồ muốn rời khỏi đội bóng là chuyện vẫn thường gặp trong bóng đá. Có thể kể một số ví dụ gần nhất như David Pizarro hay Luka Modric, họ đều dùng phương pháp trên để đạt được mục đích rời khỏi Roma và Tottenham.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại