Vì sao Ronaldo “buộc” phải “ăn chơi” sau khi Real thất bại?

Đoàn Dự |

Theo đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, thì CR7 có lý do để buộc phải tổ chức tiệc sinh nhật ngay sau khi Real thua Atletico 0-4 ít giờ.

Cuối tuần vừa rồi, Ronaldo gây sốc với nhiều CĐV Real Madrid khi mở tiệc linh đình chỉ sau thất bại 0-4 trước Atletico Madrid vài tiếng.

Sự việc này đã khiến rất nhiều CĐV Real bực tức với Ronaldo. Trên các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, có không ít lời than phiền nhắm vào CR7.

Tuy nhiên theo đại diện của siêu sao này, Jorge Mendes, chia sẻ thì Ronaldo có lý do để làm như vậy:

“Mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì với Ronaldo. Cậu ấy rất buồn khi hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật của mình bị lọt ra ngoài. Đó là một bữa tiệc riêng tư.

Cậu ấy không thể trì hoãn bữa tiệc lâu hơn nữa (sinh nhật của Ronaldo là từ thứ Năm tuần trước) vì họ hàng và bạn bè đều đã tới Madrid, dù vẫn rất buồn vì thua trận.

NHM Real cần ủng hộ cậu ấy. Ronaldo là cầu thủ chuyên nghiệp nhất thế giới, là một tấm gương để noi theo và cậu ấy có quyền tổ chức sinh nhật”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại