Vì sao Real muốn bán Di Maria cho Man United?

Song Nhi |

(Soha.vn) - Trong cuộc chiến giành chữ ký của Di Maria, diễn biến bất ngờ khi Man United mới là đội có lợi thế trước gã nhà giàu PSG.

Chỉ cách đây 2 ngày, nhật báo Marca giật ra trang bìa thông tin PSG sẵn sàng chồng đủ 80 triệu euro (63 triệu bảng) thuyết phục Real bán Di Maria.

Đội bóng nào thì không biết, chứ riêng PSG chắc chắn họ không nói đùa bởi cả thế giới bóng đá đều biết đến tiềm lực tài chính siêu “khủng” của các ông chủ Qatar lắm tiền nhiều của.

Song tiền có phải là tất cả? Trong thương vụ này, có vẻ như PSG lại không thể lấy đó làm vũ khí để hạ gục Real. Theo báo giới Tây Ban Nha, nhà ĐKVĐ châu Âu đang nghiêng khả năng bán Di Maria cho Man United.

Vậy đâu là lý do khiến Real lại phớt lờ thiện chí của PSG? Thứ nhất, Real sợ PSG sẽ bị UEFA “tuýt còi” vì vi phạm luật công bằng tài chính. Ngoài Man City, chính PSG cũng đang nhận án phạt từ UEFA vì chi tiêu quá nguồn thu thực tế.

Mà trước thềm World Cup 2014, PSG đã vung ra tới 50 triệu bảng để chiêu mộ David Luiz nên khó bỏ ra 63 triệu bảng nữa nếu không bán bớt ngôi sao để cân bằng thu chi. Dĩ nhiên, Real không thể đợi chờ trong trường hợp cũng muốn đẩy Di Maria khỏi Bernabeu để giảm bớt áp lực về tài chính sau khi chiêu mộ James Rodriguez Toni Kroos.

Một lý do khác mà Real không thể không tính đến, đó là khả năng đụng PSG ở Champions League. Real thừa hiểu sức mạnh của đội bóng Paris, bằng chứng là những trận đấu với Barca ở 2 mùa gần nhất PSG đều chơi rất ấn tượng. Bán cho Man United, Real sẽ loại trừ được nguy cơ tái ngộ Di Maria bởi Quỷ đỏ không được dự Cúp châu Âu mùa tới chứ đừng nói tới Champions League.

Real đã mở rộng cánh cửa, vấn đề với Man United lúc này chỉ là thuyết phục được Di Maria gật đầu. Tín hiệu vui là tuyển thủ Argentina thực sự muốn đầu quân cho một đội bóng có truyền thống như Quỷ đỏ, chứ không phải là “hiện tượng” như PSG.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại