Vì đâu các ngôi sao lại rời Arsenal?

Dù đã hoạt động tích cực trên TTCN, Arsenal vẫn để mất không ít ngôi sao, mới đây nhất là Vermaelen.

Huyền thoại từng khoác áo Arsenal, Tony Adams cho rằng chính CLB đã không nỗ lực để giữ chân những cầu thủ giỏi. Và hậu quả của điều đó là việc họ sẽ chật vật để cạnh tranh cho vị trí trong Top 4 Premier League.

Trên sóng trực tiếp của đài phát thanh Radio 5, Adams chia sẻ: “Tôi hơi buồn trước tin Vermaelen đã rời CLB. Cá nhân tôi tin rằng đội bóng cần 3 trung vệ để phục vụ cho tham vọng vô địch. Dường như rất dễ để nói rằng, ‘Tôi không chơi nữa- tôi sẽ đi’. Với hàng phòng ngự, tôi nghĩ đó là mất mát lớn. Tôi xếp họ đứng thứ 3 trước khi Thomas ra đi. Giờ Thomas đi rồi, tôi nghĩ họ sẽ chật vật trong cuộc cạnh tranh giành vị trí trong Top 4”.

Vermaelen khi còn đeo băng đội trưởng Arsenal

Vermaelen khi còn đeo băng đội trưởng Arsenal

Adams khẳng định rằng HLV Arsene Wenger “không thể bào chữa thêm nữa” trước thực tế ông không tập hợp được một đội hình có thể giành danh hiệu. “Theo tôi, không cần phải bào chữa thêm gì nữa. Tài chính đã có, mọi thứ đều sẵn sàng. Đừng để cầu thủ ra đi. Tôi không nghĩ rằng có những nhân tố ở hàng tiền vệ và hàng thủ Arsenal có thể giúp đội bóng giữ sạch lưới khi thi đấu trên sân khách, dù gặp Man City, Liverpool hay Chelsea”.

Theo ông Adams, trong quá khứ, có thể viện tài chính là lý do bởi Arsenal đọng nhiều nợ từ việc xây dựng SVĐ mới. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của CLB ngày càng tuyệt vời. Năm này qua năm khác, họ đều tạo ra lợi nhuận. Thế nên, điều duy nhất Arsenal cần làm là nỗ lực giữ chân những ngôi sao.

“Nếu họ muốn cạnh tranh với Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Man United, Chelsea, họ cần giữ chân những cầu thủ tốt nhất. Khi Robin van Persie ra đi, tôi đã hét lên, ‘Hãy giữ chân cậu ấy !’. Có vẻ như quá dễ để cậu ấy bước ra khỏi cánh cửa của CLB”- Adams trăn trở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại