VFF liệu có “tuýt còi” VPF

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Những ý tưởng tổ chức mùa giải mới của VPF có thể sẽ không được VFF thông qua.

Từ ngày VPF được ra đời thì dư luận vẫn cứ hay rân ran về một cuộc “đấu tranh quyền lực” giữa VFF và VPF. Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) do các ông bầu lập ra, với mục đích là tổ chức các giải thi đấu bóng đá Việt Nam.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản thừa nhận VPF là “một thành viên trực thuộc VFF”, và VFF đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động của VPF.

Trong tình hình bóng đá khó khăn như hiện nay, nguy cơ các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở nên giống với các giải…bóng đá phong trào đã hiển hiện rõ. 

Khách quan mà nói, những ý tưởng để tổ chức mùa giải mới là những sự nỗ lực của VPF để “cứu” cho bóng đá Việt Nam, cho giải đấu V-League khỏi “vỡ”.

Tuy nhiên, những ý tưởng tổ chức mùa giải mới của VPF lại gây quá nhiều tranh cãi. Việc đá bóng mà không có đội bóng xuống hạng thì khác nào “đá chơi cho vui”, đá xong xuôi tất cả đều thoải mái. Việc đưa ĐT U22 tham dự V-League cũng rất gây tranh cãi.

Kết quả của buổi họp Ban chấp hành diễn ra vào ngày mai sẽ thế nào?

Thêm nữa, việc VPF đưa ra ý tưởng lùi giải đấu đến tận tháng 3 năm 2013 gặp phải rất nhiều sự phản đối từ phía các CLB. 

Các đội bóng đầu đang chuẩn bị cho mùa giải mới là đột nhiên họ lâm vào thế bị động, để các cầu thủ tập chay đến tận 4 tháng thì rất không ổn, nên nhiều đội tính đến việc tạm giải tán đội. Những vấn đề tăng cường lực lượng cũng tạm phải hoãn lại, bởi chẳng ai dại kí với cầu thủ bây giờ, phải trả lương, nuôi không vài tháng mà đội không thi đấu.

Việc bắt đầu mùa giải muộn hơn, kéo dài quá trình chuẩn bị cho các đội bóng còn dẫn đến một nguy cơ khác mà không ai lường trước được. 

Ngay khi có các ý tưởng này, bầu Đệ của đội bóng Thanh Hóa lập tức tuyên bố luôn nếu VPF giữ nguyên cách tổ chức giải của mình thì khác nào chèn ép các đội bóng khác và Thanh Hóa sẽ không tham gia nữa.

Tiếp sau chuyện bầu Trường tuyên bố từ chức ông bầu ở đội bóng V Ninh Bình, thì bầu Thụy cũng làm chuyện tương tự là tuyên bố từ chức ông bầu ở đội bóng Sài Gòn Xuân Thành. 

Việc mùa giải mới còn tới gần 4 tháng nữa mới bắt đầu, nhiều người đã lo lại có thêm những ông bầu nữa ngỏ ý “bỏ chạy” khỏi bóng đá, lại có thêm những đội bóng đứng trên nguy cơ giải thể, thì mọi kế hoạch lại phải điều chỉnh lại.

Chính vì thế, tất cả lại phải đợi ở cuộc họp Ban chấp hành diễn ra vào ngày 13/12 của VFF. Liệu VFF có thông qua các ý tưởng của VPF hay không, hay gạt bỏ thẳng tay những ý tưởng này. 

Liệu danh sách, số lượng các đội bóng tham dự 2 giải đấu là V-League và giải hạng Nhất có được “chốt” chuẩn và việc bốc thăm được tiến hành thuận lợi hay không, tất cả phải đợi ở các quyết định của VFF.

Trong hoàn cảnh khó khăn thế này, điều nên làm là cả VPF và VFF đều cùng chung tay gánh vác, chia sẻ với nhau, thì mới có thể hi vọng các giải đấu của chúng ta mới có thể “chạy” tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại