Văn Quyết sẽ thay chỗ Minh Tuấn

Nguyên Khôi |

Do đã nhận hai thẻ vàng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt đi với Malaysia tại Kuala Lumpur vào ngày 7/12.

Đây là điều đáng tiếc cho HLV Toshiya Miura bởi cầu thủ 24 tuổi này là mắt xích quan trọng trong lối chơi tấn công của tuyển VN.

Vũ Minh Tuấn là cầu thủ hiếm hoi trên hàng công của tuyển VN thi đấu cả ba trận vòng bảng. Anh cũng chính là người khai thông bế tắc cho đội tuyển VN trong trận gặp Lào với bàn thắng mở tỉ số ở phút 27.

Còn ở trận quyết định ngôi đầu bảng A với Philippines, Minh Tuấn là cầu thủ chơi nổi bật và có pha ghi bàn đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 50.

Tuy nhiên, chiếc thẻ vàng trong trận đấu với Philippines khiến Minh Tuấn phải ngồi ngoài ở trận bán kết lượt đi do trước đó đã nhận một thẻ vàng trong trận hòa Indonesia 2-2.

Dù tỏ ra tiếc rẻ nhưng HLV Miura cho biết ông vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi khác đủ khả năng thay thế Minh Tuấn khi nói:

Minh Tuấn là cầu thủ giữ được phong độ cũng như gây ấn tượng mạnh với tôi suốt thời gian chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.

Vì vậy, việc vắng Minh Tuấn là một thiệt thòi không nhỏ đối với tuyển VN. Tuy nhiên, trong tay tôi vẫn còn nhiều cầu thủ đủ khả năng thay thế Minh Tuấn”.

Ở trận giao hữu thắng Malaysia 3-1 hôm 16-11 tại Hà Nội, HLV Miura bố trí Minh Tuấn đá tiền vệ phải. Còn trong trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới với Malaysia, ông Miura sẽ phải chọn một trong hai phương án:

1 - Đưa Văn Quyết xuống đá tiền vệ phải thay vì tiền đạo trong những trận vừa qua.

2 - Đưa Thanh Trung hoặc Huy Toàn đá tiền vệ trái và đẩy Thành Lương sang đá tiền vệ phải.

Văn Quyết (10) nhiều khả năng sẽ được HLV Miura xếp đá vị trí tiền vệ phải thay Vũ Minh Tuấn - Ảnh: N.K.

Văn Quyết (10) nhiều khả năng sẽ được HLV Miura xếp đá vị trí tiền vệ phải thay Vũ Minh Tuấn - Ảnh: N.K.

Tuy nhiên, phương án 2 ít nhiều chưa tạo được lòng tin nơi người hâm mộ khi Huy Toàn chơi khá mờ nhạt trong trận gặp Lào.

Còn Thanh Trung chưa ra sân một phút nào ở AFF Suzuki Cup 2014 dù anh cũng từng được HLV Miura đưa vào sân đá tiền vệ trái thay Thành Lương trong trận giao hữu thắng Malaysia 3-1.

Do đó, phương án 1 có lẽ là sự lựa chọn của HLV Miura vì Văn Quyết ở CLB Hà Nội T&T cũng đá quen thuộc ở vị trí tiền vệ phải.

Đánh giá về việc gặp lại Malaysia, HLV Miura chưa đưa ra lời bình luận nào. Trong khi đó, trợ lý Đặng Phương Nam cho rằng gặp lại Malaysia ở bán kết là điều không dễ dàng:

Malaysia là một tập thể giàu kinh nghiệm và có hàng tấn công rất tốt. Tuy nhiên, với đội hình có khá nhiều cầu thủ lớn tuổi nên lối chơi của Malaysia không có được sức bật.

Tuyển VN đang đi đúng hướng và đã sẵn sàng cho các trận đấu ở bán kết”.

Chuẩn bị trận bán kết lượt đi, VFF cùng HLV Miura sau khi bàn bạc vào tối 30-11 đã quyết định tuyển VN sẽ bay sang Kuala Lumpur vào sáng 3-12.

Lẽ ra, HLV Miura muốn đội đi sớm hơn vào ngày 1-12 nhưng trước thông tin Kuala Lumpur đang mùa mưa và các buổi tập của tuyển VN có thể bị ảnh hưởng, nên VFF và HLV Miura đã quyết định bay vào ngày 3-12.

Chăm lo tối đa cho đội tuyển VN

AFF Suzuki Cup 2014, đội tuyển VN cũng như ba đội tuyển còn lại ở bảng A được bố trí ở khách sạn 5 sao Crowne Plaza cạnh sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây cũng là khách sạn mà năm 2012, đội tuyển VN từng lựa chọn làm đại bản doanh trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup.

Không chỉ được ở khách sạn sang trọng và có đầy đủ tiện nghi (phòng tập gym, hồ bơi...), tuyển VN còn được hưởng chế độ ăn lên đến 1,5 triệu đồng/người/ngày.

Các cầu thủ được phục vụ đầy đủ các món Âu - Á theo dạng buffet ở tầng trệt của khách sạn với thực đơn rất cao cấp: thịt bò Úc, cá hồi, tôm hùm, spaghetti, sushi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại