Van Gaal thanh lọc bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex

Đoàn Dự |

Vậy là sau 2 năm vật vờ ở Man United, Wilfried Zaha đã chính thức trở lại CLB cũ - Crystal Palace.

Wilfried Zaha là bản hợp đồng cuối cùng Sir Alex Ferguson mang về cho đội chủ sân Old Trafford trước khi từ chức HLV trưởng. Tuy nhiên thương vụ trị giá 15 triệu bảng này đã bị David Moyes “bỏ xó” và sau đó tiếp tục không được trọng dụng dưới thời Van Gaal.

Điều gì đến cũng phải đến, HLV người Hà Lan đã chính thức bán tài năng trẻ này trở lại Crystal Palace, với mức giá “bèo” chỉ 6 triệu bảng.

Crystal Palace là bên vui nhất trong thương vụ này khi lãi 9 triệu bảng sau 2 năm

Crystal Palace là bên vui nhất trong thương vụ Zaha khi lãi 9 triệu bảng sau 2 năm

Dù mất đi cơ hội chơi tại đội bóng lớn, nhưng Wilfried Zaha cũng chẳng buồn phiền. Vì ở Crystal Palace anh sẽ được thi đấu chính thức nhiều hơn, được tôn trọng và yêu mến hơn.

“Rất vui khi thực sự được trở lại và tôi cảm ơn những tin nhắn động viên, chào mừng” - Wilfried Zaha chia sẻ trên Twitter.

Là một tài năng trẻ đình đám, được đánh giá triển vọng hàng đầu xứ Sương mù nhưng Zaha lại không có “đất” ở Old Trafford. Theo tờ Daily Mail bình luận, rất có thể lý do khiến cầu thủ này không được trọng dụng là bởi thái độ có phần quá mức kiêu ngạo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại