Van Gaal "thắng" Man United trong cuộc chiến về du đấu mùa Hè

Sơn Tùng |

Dưới sức ép của HLV Louis van Gaal, BLĐ Man United đã buộc phải thu hẹp thời gian du đấu của “Quỷ đỏ” vào mùa Hè này trên đất Mỹ.

Toàn bộ chuyến du đấu của Man United sẽ diễn ra vào tháng Bảy này. Ở đó, Man United sẽ gặp Club America (Mexico) vào ngày 17/7 tại Seattle (Mỹ).

Sau đó họ sẽ gặp San Jose Earthquakes vào ngày 21/7. Địa điểm diễn ra trận đấu này vẫn chưa được ấn định. Bốn ngày sau đó, Man United sẽ gặp Barca tại sân Levi ở California.

Ở trận cuối cùng của chuyến du đấu, Man United sẽ gặp PSG tại sân Soldier Field (Chicago) vào ngày 29/7. Đây là trận đấu thuộc giải International Champions Cup 2015.

Như vậy Man United sẽ đá 4 trận trong vòng 13 ngày. Điều đó có nghĩa là họ sẽ trở về Anh sớm hơn 1 tuần trước khi Premier League khai mạc vào ngày 8/8 và 3 tuần trước vòng play-off Champions League.

Vào mùa Hè năm ngoái, Van Gaal tỏ ra tức giận với lịch du đấu dày đặc của Man United, sau khi ông đến Old Trafford để tiếp quản “ghế nóng”. Man United đã phải đá 5 trận ở 5 thành phố thuộc 3 múi giờ khác nhau trên đất Mỹ.

Trận cuối cùng của chuyến du đấu đó diễn ra vào ngày 4/8, khi Man United gặp Liverpool ở trận chung kết International Champions Cup.

HLV Van Gaal đã phàn nàn rằng việc di chuyển quá nhiều cũng như thi đấu ở chuyến du đấu này khiến các học trò của ông có ít sự chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hệ quả là Man United khởi đầu tệ hại ở mùa giải đầu tiên của ông ở Old Trafford. Họ chỉ thắng 3 trận trong 10 trận đầu tiên ở Premier League mùa này.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ của Man United còn bị chấn thương, khiến Van Gaal không có nhiều sự lựa chọn ở giai đoạn lượt đi của mùa giải này.

Dường như ban lãnh đạo Man United đã lắng nghe ý kiến của Van Gaal nên đã rút gọn lịch du đấu mùa Hè này của Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại