Van Gaal ra tay sau chống đối của Rooney, Carrick

L.H |

Khẳng định mình không phải là người độc đoán, nhưng HLV trưởng Louis Van Gaal đã quyết định tăng cường những buổi họp "nhàm chán", đào tạo "cứng nhắc" cho M.U sau phản ứng ra mặt của Rooney, Carrick.

M.U vừa thắng áp đảo 3-1 Liverpool trong trận derby nước Anh.

Điều đó càng tiếp thêm động lực cho "tuylip thép" theo đến cùng triết lý bóng đá của mình, bất kể nội bộ sân Old Trafford vừa dậy sóng qua chuyện đội trưởng Wayne Rooney và đội phó Carrick mặt đối mặt với ông thầy người Hà Lan để phản ứng.

Theo đó, sau khi "nhóm họp" trong phòng thay đồ, các cầu thủ M.U tỏ rõ, họ chán ngán với những buổi họp chiến thuật kéo dài lê thê, và cả phương pháp tập luyện quá ư cứng nhắc khiến M.U mất đi tính sáng tạo...

Và bây giờ chiến lược gia 64 tuổi quyết định đưa ra "hứa hẹn" công khai: sẽ có thêm những buổi họp chán ngắt, những buổi tập khô khan cho toàn đội! Lý do được ông đưa ra: nhờ có nó mà thắng Liverpool.

"Tôi phải nói rằng, những buổi họp, những cữ tập dợt đã được đền đáp. Chúng tôi phải có những cuộc họp, bạn biết đấy.

Là HLV, bạn không bao giờ hài lòng. Ví dụ như các fan rất hài lòng, rất vui với De Gea nhưng tôi vẫn có lời phê bình cho cậu ấy. Tôi xin lỗi phải nói như vậy, nhưng điều đó dành cho tất cả các cầu thủ".

Van Gaal cho hay thêm: "Tôi muốn mỗi cá nhân đều có sự cải thiện, như thế sẽ giúp gia tăng sức mạnh đội bóng và đó là những gì chúng tôi đang làm.

Điều đó có nghĩa sẽ có rất nhiều những cuộc họp và những buổi tập. Tôi có nghe những từ như "nhàm chán", "quá cứng nhắc", nhưng nó là như thế đấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại