Van Gaal buồn bã nhận tội sau thất bại của Man United

Chung Linh |

HLV người Hà Lan cho rằng lỗi hoàn toàn ở mình sau thất bại của Man United.

Trái với những tuyên bố đầy bảo thủ trước kia, Van Gaal đã tỏ ra hối lỗi hơn nhiều khi Man United phải nhận thất bại cay đắng trước Southampton trên sân nhà tối qua.

Hàng trăm fan Quỷ đỏ đã lớn tiếng la ó Van Gaal trên khán đài. Họ yêu cầu ông rời khỏi vị trí HLV đội bóng sau chuỗi thành tích bết bát.

Trả lời phỏng vấn sau đó, Van Gaal thừa nhận: “Người hâm mộ chẳng bao giờ sai. Họ luôn đúng. Tất nhiên họ rất thất vọng và có quyền la ó tôi”.

Tuy nhiên, vẫn như mọi khi Van Gaal luôn tìm ra những lý do để biện minh.

Ông cho rằng cho rằng chấn thương dẫn tới những xáo trộn liên tục ở hàng phòng ngự là lý do dẫn đến việc Man Utd để thủng lưới thua duy nhất trước Southampton.

"Chúng tôi thua bởi hàng thủ chơi ngày càng kém. Đặc biệt là ở khâu phòng ngự chống các tình huống cố định. Duy trì sự tập trung ở những thời điểm quyết định như những phút cuối cũng là vấn đề của Man United ở trận này”.

Nhà cầm quân người Hà Lan tin rằng Man Utd vẫn xứng đáng có kết quả tốt hơn: "Sẽ công bằng hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Nhưng rút cuộc, Man Utd lại thua".

Chốt lại Van Gaal vẫn không nói gì tới chuyện từ chức, điều mà người ta cần nhất ở ông lúc này.

Nhiều thông tin đã xuất hiện và các ứng viên như Pep Guardiola, Mourinho…đã lấp ló ở sân Old Trafford.

Cảm giác của người hâm mộ Quỷ đỏ lúc này là mong lắm lắm một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nơi Van Gaal kiên trì bám giữ.

Van Gaal thẫn thờ khi Chicharito trượt penalty

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại